Nông dân Ia Blứ – Lan tỏa giá trị từ thay đổi nếp nghĩ và cách làm

Cập nhật 08/5/2025, 16:05:34

Ở xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, nhiều nông dân đang thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế. Không còn chỉ dựa vào phương thức canh tác cũ, họ bắt đầu áp dụng kỹ thuật mới, liên kết sản xuất và tìm hướng đi cho nông sản địa phương. Những thay đổi ấy đang giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và lan tỏa tinh thần làm nông nghiệp hiện đại.

Là một trong những nông dân thực hiện mô hình trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Lê Thanh Bình ở thôn Phú Hoà, xã Ia Blứ đã chọn trồng sầu riêng và cây hoa hoè. Ông Bình chia sẻ: Cây sầu riêng là loại cây có giá trị kinh tế cao nhưng thời gian thu hoạch dài hạn và cây hoa hoè, một loại dược liệu dễ trồng, ít sâu bệnh và cho thu hoạch hàng năm. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, thu nhập từ hoa hoè không chỉ giúp ông trang trải chi phí đầu tư, chăm sóc cho vườn sầu riêng trong giai đoạn kiến thiết mà còn tạo nguồn thu ổn định. Mô hình đã mang lại cho gia đình ông Bình tổng thu nhập khoảng 1,7 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Lê Thanh Bình – Thôn Phú Hoà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh nói: “Tôi cũng học hỏi từ bạn bè anh em, rút ra kinh nghiệm mình làm cũng có những năm sai sai sai tí thì mình rút kinh nghiệm sau chính sửa rồi mình làm. Trong xã tổ chức các lớp tập huấn mình cũng đi để học tập, trao đổi kinh nghiệm, mình biết thì chỉ nhau, nâng đỡ nhau lên.”

Không riêng ông Bình, xã Ia Blứ hiện có nhiều nông dân cùng nhau thay đổi từ cây, con giống đến tư duy sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều mô hình trồng cà phê, sầu riêng, hoa hoè đang được phát triển theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Theo thống kê, toàn xã có khoảng 100 ha sầu riêng, 80 ha cà phê và 150 ha trồng cây hoa hoè, trong đó có 115 hộ đăng kí chuyển đổi sang canh tác theo hướng hữu cơ, an toàn với diện tích khoảng 50 ha cây hoa hoè, 50 ha cà phê và 40 ha sầu riêng.

Ông Đinh Chu – Xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Trồng cây hoa hoè mang lại hiệu quả rất là cao, cây hoa hoè rất dễ trồng, chăm sóc phân hữu cơ rất tốt, phân chuồng tốt, 10 tháng có thu hoạch. Vườn hoè này 10 tháng được thu, chăm sóc tốt nên năng suất cao.Trước đây gia đình tôi trồng tiêu, sau quá trình tiêu chết sau trồng cây hoa hoè từ nguồn gốc Thái Bình họ mang giống vào mấy năm trồng cho thu nhập ổn định.”

Điều đáng ghi nhận là nhiều nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất và hỗ trợ lẫn nhau trong việc tiêu thụ sản phẩm. Họ chủ động hình thành các tổ hợp tác, nhóm sản xuất để cùng nhau tiếp cận kỹ thuật mới, liên kết để nâng cao vị thế sản phẩm nông sản của địa phương.

Ông Phan Thành – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Hằng năm, Hội tổ chức các lớp kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật. Hiện tại, Hội Nông dân có 1400 hội viên, trong đó có 552 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Hội viên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để sản xuất trên địa bàn, nổi trội có sầu riêng, cà phê, hoa hoè mới nên hội viên quan tâm mục đích là lấy ngắn nuôi dài.”

Từ những suy nghĩ đến những cách làm mới, nông dân xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh không chỉ làm chủ mảnh đất quê hương, mà còn đang mở ra những giá trị mới cho nông nghiệp hiện đại. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự đoàn kết trong cộng đồng chính là chìa khóa để nâng tầm sản phẩm, từng bước đưa nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng ổn định và bền vững.

Thuý Diện – Thanh Sáng

Trả lời