Ánh sáng của Đảng soi sáng các thôn, làng

Cập nhật 16/3/2025, 06:03:19

Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách phát triển đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, nhất là thông qua các chương trình đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, ánh sáng của Đảng đã soi sáng các thôn, làng ngày càng “thay da đổi thịt” và phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, từ khi Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” đi vào cuộc sống từ năm 2014 đến nay đã tạo bước đột phá kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ nhiều gia đình vượt qua đói nghèo, thay đổi cuộc sống. Thực hiện Chỉ thị số 40 với “Ý Đảng hợp lòng dân”, giai đoạn 2014-2024, trên 8,3 nghìn hộ nghèo và trên 9,1 nghìn hộ cận nghèo, hơn 3 nghìn hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Chư Prông đã được tiếp thêm nguồn vốn chính sách ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Anh Kpă Phố – Tổ trưởng Tổ vay vốn, làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông nói: “Nhờ vay vốn kinh tế của gia đình mình ổn hơn, sang năm chắc chắn sẽ khá hơn nữa.Tổ của làng mình có 39 hộ vay, có 29 hộ đã thoát nghèo. Được vay vốn, đời sống bà con phát triển hơn.”

 Ông Bùi Xuân Linh – Chủ tịch UBND xã Ia Tôr, huyện Chư Prông cho biết: “Trong những năm qua với sự đầu tư của nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách đã đem lại cho hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở trên địa bàn xã Ia Tôr. Cụ thể là về đầu tư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng được vay vốn cải trang nhà cửa.”

Nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; Đảng, Nhà nước đã có chủ trương triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đã mang lại sức mạnh tổng hợp, góp phần giúp Nhân dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại huyện Chư Prông, từ các xã, thị trấn có điều kiện thuận lợi đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; ánh sáng soi đường của Đảng từ các chương trình đang mang lại một diện mạo mới và sức sống mới.

Bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Phìn, huyện Chư  Prông nói: “Xã Ia Phìn là một trong những xã về đích NTM rất sớm của Chư Prông. Để thực hiện tốt phong trào về xây dựng NTM, thực hiện chỉ đạo của các cấp, Đảng ủy đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, qua đó triển khai đến các chi bộ, thôn làng và nhân dân, vận động toàn thể cán bộ, nhân dân chung sức chung lòng để thực hiện tập trung vào những chỉ tiêu chưa đạt để đảm bảo lộ trình trong năm tới sẽ đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao.”

Ông Bùi Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Ia Piơr, huyện Chư Prông cho biết: “Xã có dân số hơn 11 ngàn người, với hơn 75% DTTS. Xuất phát điểm của xã có kinh tế rất khó khăn. Từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm 3% trên năm. Hiện xã còn 132 hộ nghèo, chiếm hơn 5%, cận nghèo hơn 72 hộ, chiếm 3,11%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 8,5% bảo đảm theo tiêu chí NTM./Trong năm 2024 xã Ia Piơr về đích NTM.”

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Chư Prông giảm còn 8,97%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 17,17%. Toàn huyện có 9/19 và 15 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là minh chứng thể hiện sự nỗ lực rất lớn của huyện Chư Prông để xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Ông Nguyễn Văn Luyến – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Prông trao đổi: “Năm 2025, UBND huyện tiếp tục cụ thể hóa các kế hoạch đã triển khai từ đầu giai đoạn 2021 -2025, tập trung các nguồn vốn còn lại để đầu tư chỉ đạo xây dựng làng NTM, xã NTM. Năm 2025, huyện phấn đấu có thêm 1 xã NTM và 10 làng NTM. Việc phát triển các làng NTM, xã NTM sẽ góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm và việc người dân ngày càng được tiếp cận với một số chương trình từ nguồn vốn sự nghiệp, làm thay đổi đời sống, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm dần.”

Nhờ ánh sáng soi đường của Đảng, huyện Chư Prông nói riêng, toàn tỉnh Gia Lai ngày càng khởi sắc. Nhân dân luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quyết tâm, đồng lòng, chung sức để xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, giàu mạnh.

Ngô Thanh – Minh Trung

Trả lời