Phỏng vấn bà Trần Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai về cách tính tỉ lệ lương hưu đối với người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của Chính phủ

Cập nhật 11/3/2025, 06:03:02

Theo quy định tại Nghị định số 178 của Chính phủ, người lao động nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu cho mỗi năm về hưu trước tuổi và được hưởng lương hưu ngay từ tháng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, việc người lao động có được hưởng tỷ lệ tối đa 75% hay không phụ thuộc vào số năm tham gia BHXH của người lao động. Để giúp quý vị và các bạn rõ hơn vấn đề này, PV Đài PT- TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai.

PV: Thưa bà, một vấn đề được nhiều người quan tâm đó là ngoài khoản trợ cấp thì mức lương hưu được hưởng đối với những người nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc được tính cụ thể như thế nào?

Bà Trần Thị Hồng Hạnh -Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai: Hiện tại chế độ nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 178 thì tiền lương hưu sẽ được tính trên mức lương bình quân nhân với tỉ lệ nghỉ hưu. Mức lương bình quân phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu của người lao động tham gia BHXH, tùy theo thời điểm bắt đầu đó sẽ tính trung bình 5 năm cuối hoặc 6 năm cuối, 8 năm, 10, 12 năm và 15 năm cuối để tính lương bình quân. Tỉ lệ % lương hưu phụ thuộc vào thời gian tham gia BHXH của người lao động.

Đối với lao động nam: 20 năm đầu đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Đối với lao động nữ: 15 năm đầu đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương thángđóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Đó là phần lương hưu. Đối với trợ cấp nghỉ việc thì người lao động, cán bộ công chức nghỉ theo Nghị định 178, ngoài các khoản hỗ trợ theo Nghị định 178 thì người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để sau khi nghỉ việc ra bên ngoài thì chúng ta có thể tham gia BHXH ở các hình thức khác như BHXH tự nguyện hoặc có thể từng trường hợp đối với những người tham gia BHXH dưới 20 năm thì sau 12 tháng kể từ tháng nghỉ việc chúng ta có thể thanh toán tiền BHXH 1 lần. Nếu trên 20 năm chúng ta có thể bảo lưu hoặc đóng thêm để chúng ta có thể nghỉ hưu theo quy định. Cơ quan BHXH cũng khuyến cáo là các đợt này nghỉ việc hạn chế thanh toán chế độ BHXH 1 lần vì trong giai đoạn sắp xếp này có những hình thức tham gia, loại hình BHXH để chúng ta có thể tham gia và cộng nối thời gian để đảm bảo an sinh cho chúng ta khi hết tuổi lao động. Đối với trợ cấp nghỉ việc đối với viên chức và người lao động, sau khi hưởng các chế độ hỗ trợ theo Nghị định 178, trong vòng 3 tháng kể từ ngày có quyết định nghỉ hưởng, người lao động đăng ký để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tùy theo đóng BHTN của người lao động mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng. Trong thời gian đó sau 12 tháng thì chúng ta có thể bảo lưu hoặc thanh toán chế độ BHXH 1 lần hoặc tham gia các hình thức khác giống như cán bộ, công chức.

PV: Thưa bà, BHXH là cơ quan trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các chế độ đối với những người nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc. Với số lượng hồ sơ trong thời điểm này dự báo sẽ gia tăng đáng kể so với mọi năm, BHXH tỉnh Gia Lai có kế hoạch phân công cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ như thế nào nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ và chi trả kịp thời chế độ cho những người nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc trên địa bàn tỉnh?

Bà Trần Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai:  Khi Nghị định 178 ban hành thì ngành xác định nội dung này có liên quan rất nhiều  đến việc giải quyết, thanh toán chế độ của người lao động. Cơ quan BHXH các tháng gần đây, nhất là tháng 3 đã phát sinh các trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định 178 về nhiều. Cơ quan BHXH tùy theo số lượng hồ sơ về bố trí cán bộ công chức phù hợp hỗ trợ đối chiếu, đối soát số liệu, kiểm tra giải quyết cũng như chi trả kịp thời các chế độ cho người hưởng cả về lương hưu cũng như phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm thanh toán trợ cấp thất nghiệp đối với các trường hợp người lao động nghỉ thôi việc, đảm bảo tính đủ, tính đủ và chi trả kịp thời các chế độ cho người hưởng. Cơ quan BHXH cũng khuyến khích các đơn vị có người nghỉ theo Nghị định 178 phối hợp với BHXH rà soát, đối chiếu hết quá trình lương cũng như phụ cấp của người hưởng để thanh toán chế độ kịp thời và đúng, đầy đủ cho người hưởng. Hiện nay đối với người hưởng qua tài khoản cơ quan BHXH chuyển trả tiền kịp thời vào tài khoản của người hưởng.

PV: Cảm ơn bà về những thông tin trao đổi vừa rồi.

Thiên Thanh – Duy Linh

 

Trả lời