Xây dựng Nông thôn mới cần sự gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp

Cập nhật 20/1/2016, 13:01:40

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 22 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 9 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Điều đáng mừng là một trong hai tiêu chí khó thực hiện nhất là tiêu chí về thu nhập đã được nhiều địa phương tìm ra giải pháp tháo gỡ hiệu quả. Câu chuyện về thực hiện tiêu chí thu nhập cho người dân vùng nông thôn tại xã An Phú, Tp.Pleiku. 

 

Nông dân ở An Phú đã bớt đi những nhọc nhằn, một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm

Xã An Phú, Tp.Pleiku – một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Gia Lai hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trước đây cũng gặp lúng túng khi thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập. Lúc bấy giờ người nông dân trồng rau củ quả còn bấp bênh khi quy mô sản xuất nhỏ lẻ chưa có đầu ra tiêu thụ ổn định. Từ năm 2012, được sự hỗ trợ tạo điều kiện của địa phương, Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú đã đứng ra đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân theo tiêu chuẩn rau an toàn VietGap. Toàn bộ gần 2 ha vườn rau của công ty áp dụng khoa học kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến khép kín. Sau 5 năm triển khai thực hiện, hiệu quả của vùng rau An Phú dần được thể hiện rõ. Nông dân ở đây đã bớt đi những nhọc nhằn, một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm. Từng tấc đất, từng gốc rau đang thật sự đem lại niềm vui, hạnh phúc cho họ.

         Ông Đỗ Thanh Thú, Thôn 7 – xã An Phú – Tp.Pleiku chia sẻ: “Theo chương trình xây dựng nông thôn mới, mình sản xuất theo tiêu chuẩn vietGap tôi thấy đỡ phần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn cho sức khỏe của mình và môi trường. Thứ hai là sản phẩm mình làm ra giá bán cũng cao hơn”.

Trước đây ở xã An Phú cũng có một số mô hình trồng rau sạch nhưng do sản xuất nhỏ lẻ, lại bị tư thương ép giá nên dần mất chổ đứng trên thị trường. Công ty Hương Đất An Phú hiện là đơn vị đầu tiên của tỉnh Gia Lai tổ chức sản xuất rau an toàn một cách quy mô, bài bản. Hiện đơn vị có hơn 22 sản phẩm các loại. Vào lúc cao điểm cung ứng ra thị trường hơn 1 tấn rau củ quả mỗi ngày. Việc ký kết hợp đồng với nông dân cũng được thực hiện ngay từ đầu vụ với giá bán cho công ty cao hơn so với thị trường. Như vậy, đôi vai người nông dân không còn nỗi lo gánh chịu cảnh được mùa, mất giá, được giá mất mùa. Sau khi có mặt trên thị trường, thương hiệu rau an toàn Hương Đất An Phú đã dần có được niềm tin của người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phường Hoa Lư – Tp.Pleiku nói:  “Nguyện vọng của người tiêu dùng là mong muốn được sử dụng sản phẩm rau an toàn không có chất kích thích, hay chất gây hại nên việc có sản phẩm rau sạch đúng tiêu chuẩn thì rất yên tâm…”

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, GĐ Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú – Tp.Pleiku khẳng định: “ Với xu thế hiện nay việc phát triển rau an toàn luôn được công ty quan tâm đầu tư mở rộng”.

                   Với những thành công bước đầu về sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap ở xã An Phú đã mở ra hướng đi hiệu quả đối với tiêu chí về thu nhập cho nhiều địa phương khác. Từ việc làm rất cụ thể là giúp người nông dân tiêu thụ rau củ quả đã cho thấy vai trò quan trọng của doanh nghiệp, đây là lực lượng tiên phong, là cầu nối vững chắc giúp nông dân tìm đầu ra cho nông sản. Xây dựng nông thôn mới đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của nhiều cấp, nhiều ngành và toàn xã hội, việc đưa doanh nghiệp vào cuộc là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện cuộc vận động sâu sắc này./.

 

 

Nhật Thành -Đặng Trà

Trả lời