Mùa Xuân 2025 đã về trên mọi nẻo đường của quê hương, đất nước. Niềm vui xuân mới càng tưng bừng, phấn khởi hơn khi các thôn, làng vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới trong tỉnh Gia Lai đang từng ngày “thay da đổi thịt” với diện mạo mới khang trang, tươi đẹp. Tại huyện Chư Prông, các làng nông thôn mới của các xã vùng biên như bừng lên sức sống mới khi diện mạo đã khởi sắc, cuộc sống của Nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Đối với bà con thôn Hoà Bình, xã Ia Lâu, Xuân 2025 là đặc biệt bởi đây là mùa Xuân đầu tiên thôn được công nhận “danh hiệu mới”: Làng nông thôn mới. Từ một nơi được xem là “vùng trũng” trong phát triển kinh tế của tỉnh, sau nhiều nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, đến cuối năm 2023, thôn Hoà Bình đạt 19/19 tiêu chí và đến tháng 6.2024 chính thức được UBND huyện Chư Prông công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận sự đổi thay lớn về cơ sở hạ tầng nông thôn và đời sống của người dân địa phương.
Ông Hoàng Văn Long – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Trong quá trình xây dựng NTM, chúng tôi đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị và nhân dân thôn Hoà Bình. Người dân tham gia sâu rộng và công cuộc xây dựng NTM. Hiện tại bộ mặt của thôn Hòa Bình được khởi sắc, đời sống kinh tế, vật chất được nâng cao rõ rệt. Bên cạnh đó đời sống tinh thần cực kỳ sôi nổi, là thôn tốp đầu của xã về thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ.”
Thôn Hòa Bình hiện có 154 hộ với 626 khẩu. Từ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước cộng với sự đóng góp của Nhân dân, cơ sở hạ tầng của thôn được xây dựng hoàn thiện, nhất là hệ thống giao thông, qua đó đã tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Hiện thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ giàu, khá ngày càng tăng. Thụ hưởng các thành quả, người dân càng tích cực chung tay cùng với hệ thống chính trị địa phương trong hành trình xây dựng NTM.
Bà Bùi Thị Nhàn – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông nói: “Trong quá trình xây dựng NTM, từ đầu nhiệm kỳ, thôn tập trung về tiêu chí treo bóng điện, vận động bà con mua bảo hiểm cũng đạt tiêu chí. Các công trình phúc lợi bà con đều ủng hộ do đó, thôn đã thực hiện đạt các tiêu chí. Bà con rất vui mừng, phấn khởi.”
Mùa Xuân 2025 cũng có ý nghĩa lớn đối với bà con ở xã vùng biên Ia Piơr khi đến cuối năm 2024, xã đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Cùng với đó, Thôn 5 của xã cũng đã hoàn thiện các tiêu chí về làng NTM. Đón Xuân mới trong niềm vui được nhân lên nhiều lần, người dân càng phấn khởi, tự hào bởi thành tích đã đạt được trong chặng đường dài từ khi thôn được thành lập và phát triển đến nay.
Ông Nguyễn Duy Quyền – Thôn 5, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông chia sẻ: “Tôi ở đây cho đến bây giờ là 29 năm, cuộc sống đến bây giờ tôi thấy Nhà nước rất quan tâm đầu tư từ đường xá, trường, trạm, công cuộc xóa đói cho người dân. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ như ngày hôm nay rất là tuyệt vời.”
Ông Đinh Công Vy – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Thôn 5, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông trao đổi: “Hiện tại, ở Thôn 5, đa số các tiêu chí đều đạt, thu nhập đạt 48 triệu đồng/người/ năm. Tinh thần của bà con ngay từ đầu trước khi triển khai xây dựng NTM bà con rất đồng tình hưởng ứng. Đa số bà con đều phấn khởi về các thành quả, các hạng mục đều được bà con hưởng ứng xây dựng. Cuộc sống của bà con cơ bản đều đảm bảo và vui vẻ đón Xuân.”
Đến cuối năm 2024, huyện Chư Prông có thêm 1 xã và 3 làng đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã của huyện đạt chuẩn NTM là 9 xã và 13 làng. Kết quả đạt được từ chương trình xây dựng NTM đã góp phần mang thêm những gam màu tươi sáng vào bức tranh kinh tế – xã hội của địa phương.
Ông Nguyễn Văn Luyến – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Prông cho biết: “Việc phát triển các làng NTM, xã NTM đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm và việc người dân ngày càng được tiếp cận với một số chương trình từ nguồn vốn sự nghiệp, làm thay đổi đời sống, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm dần.”
Một mùa Xuân mới với bao ước vọng đang về khắp muôn nơi. Mùa Xuân năm nay với đồng bào các dân tộc ở huyện biên giới Chư Prông có thêm nhiều niềm vui mới. Vui về sự phát triển trong đời sống kinh tế, sự đổi thay của các thôn làng và cuộc sống bình yên nơi phên dậu Tổ quốc… Đây là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Prông tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu tiếp theo trong hành trình xây dựng nông thôn mới, để từ đó những mùa Xuân mới càng thêm rộn rã khi Nhân dân đón năm mới trọn vẹn niềm vui trên quê hương đang chuyển mình phát triển.
Ngô Thnah – Minh Trung