Qua 4 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 4 chương trình trọng tâm và các khâu đột phá, sáng tạo đã và đang đi vào cuộc sống, thể hiện bằng những thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Điều nhận thấy rõ nhất đó chính là tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã có nhiều bước phát triển vượt bậc; bộ mặt từ thành thị đến nông thôn ngày càng “thay da đổi thịt”, đời sống của người dân có nhiều khởi sắc đáng mừng. Khi nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống và soi đường chỉ lối, mỗi mùa Xuân về, trên quê hương Gia Lai lại căng tràn sức sống mới với bao kỳ vọng phát triển, giàu mạnh hơn nữa.
Kông Chro là huyện nghèo của tỉnh Gia Lai, song những năm gần đây đã có những đổi thay đáng mừng. Đặc biệt là hạ tầng cơ sở thiết yếu, nhất là giao thông được đầu tư đồng bộ, mang tính kết nối đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương phát triển và nâng cao đời sống của người dân. Đây là kết quả quan trọng của huyện Kông Chro khi cụ thể hóa chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
Ông Huỳnh Văn Ẩn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro thông tin: “Các cấp, các ngành từ huyện đến xã là quan tâm tập trung đầu tư cho hạ tầng; cụ thể là đường giao thông. Đối với nguồn vốn của huyện thì tập trung đầu tư vào hệ thống giao thông kết nối vùng liên xã; đối với các xã thì từ nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia bình quân mỗi năm từ 4 đến 5 tỷ và tập trung cho các vị trí, khu vực xung yếu nhất để tạo giao thông thông suốt.”
Ông Đinh Pít – Làng Cướk, xã Sró, huyện Kông Chro bày tỏ: “Dân làng mình rất phấn khởi khi mà đường từ huyện đến xã đi lại thuận lợi; đường đến làng cũng được bê tông hết rồi. Bây giờ bà con thu mỳ, thu bắp thì giá mua cũng cao hơn, dân làng giờ là ổn định rồi.”
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã xác định rõ các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn để đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo, du lịch và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Nhất là trong năm 2024, ngành nông nghiệp là trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh Gia Lai đã có bước tăng trưởng cao khi đứng thứ 5/63 tỉnh, thành trong nước. Năm 2024 là năm thứ 2 trong nhiệm kỳ thu ngân sách của tỉnh đạt cao với trên 6.300 tỷ đồng, vượt cao so với dự toán giao. Dự ước trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Gia Lai bình quân đạt 6,21%/năm; quy mô kinh tế gấp 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ; đến cuối năm 2025, GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 76 triệu đồng/năm.
Ông Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông cho biết: “Triển khai nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về thu hút các nguồn lực đầu tư khai thác các tiềm năng thế mạnh ở địa phương thì đối với Chư Prông là địa phương có diện tích rộng và trong những năm qua chúng tôi đã đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, năng lượng tái tạo với điện gió và điện mặt trời áp mái; ngoài ra trên lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi đã đẩy mạnh liên kết, hình thành các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Nhờ đó mà kinh tế của huyện trong nhiệm kỳ này đã có nhiều bước phát triển.”
Ông Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mang Yang trao đổi: “Đánh giá kết quả của năm 2024 và của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì tình hình kinh tế – xã hội của huyện Mang Yang đã có nhiều bước phát triển. Kết quả này là nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp và chúng tôi đã tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nông – lâm nghiệp, du lịch; đồng thời, kết hợp kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, liên kết với người dân để phát triển một cách bền vững.”
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, định hướng của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là tiền đề quan trọng để Gia Lai vững tin bước vào năm mới 2025 – năm có tính chất quyết định trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đản, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội với một quyết tâm chính trị rất cao cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai nỗ lực lớn, tăng tốc, bứt phá để thực hiện quyết liệt hoàn thành được các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với quyết tâm như vậy thì trước tiên là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ đoàn kết, thống nhất, nâng cao trách nhiệm để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, xanh, bền vững, giàu bản sắc, hướng đến năm 2030 trở thành tỉnh động lực ở khu vực Tây Nguyên và đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.”
Một mùa Xuân nữa đã về trên quê hương Gia Lai – vùng đất anh hùng với nhiều tiềm năng, thế mạnh đã và đang được đánh thức để bứt phá vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh và phát triển.
Đức Hải – R’Piên