Nông dân Mang Yang phát huy hiệu quả vốn vay

Cập nhật 27/11/2015, 08:11:50

Những năm qua, thông qua Hội Nông dân huyện Mang Yang, nhiều hội viên được tạo điều kiện vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Có vốn cộng với đức tính cần cù, ham học hỏi, họ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Các hội viên Hội nông dân Mang Yang đã sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Nếu như trước đây mảnh vườn hơn 3 ha của gia đình anh Trần Viết Đôn, thôn Linh Nham, xã Đak Drjăng, huyện Mang Yang chỉ sản xuất lúa,  ngô thì giờ đây đã được thay thế bằng cây tiêu, cây cà phê. Đây là thành quả của gia đình anh sau bao nhiêu năm cố gắng lao động sản xuất và phát huy hiệu quả  nguồn vốn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Mang Yang để đầu tư sản xuất. Với giá cả và năng suất như hiện nay, mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh có lợi nhuận trên 400 triệu đồng.

Anh Trần Viết Đôn nói: “Từ khi ở riêng ra, bố mẹ cho ít đất, lúc đầu trồng lúa năng suất thấp chuyển sang trồng cà phê, ngân hàng Chính sách cho vay 30 triệu đồng tôi trồng mấy trăm trụ tiêu, thu tiêu, thu cà, tôi mở rộng diện tích ra. Tổng diện tích 3,3ha, trong đó 2 ha trồng cà, 1,3 trồng tiêu. Thu nhập trừ chi phí 400 -500 triệu đồng.”

 Cũng giống anh Trần Viết Đôn, gia đình anh Trương Văn Sơn, thôn Linh Nham, xã Đak Drjăng, huyện Mang Yang cũng được tạo điều kiện vay vốn làm ăn. Năm 2010 khi mới lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn, anh được vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Mang Yang để đầu tư trồng cà phê, cao su. Sau đó, anh vay 30 triệu đồng để phá bỏ cao su chuyển sang trồng tiêu. Với đức tính cần cù, chịu khó học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay vườn tiêu đang trên đà phát triển, vườn cà phê cho năng suất ổn định, giờ đây cuộc sống của gia đình anh đã có nhiều đổi thay.

Anh Trương Văn Sơn, thôn Linh Nham, xã Đak Drjăng, huyện Mang Yang cho biết: “ “Trước gia đình khó khăn, ngân hàng tạo điều kiện cho gia đình vay vốn 10 triệu đồng, về phát triển kinh tế, hồi đó 1 ít trồng cao su, sau đó chuyển sang trồng cà phê. Qua quá trình chuyển đổi làm ăn kinh tế đỡ lên dần, sau đó trả 10 triệu vay lại 30 triệu, đầu tư cây hồ tiêu, cây cà phê, trồng hoa màu. Sau mấy năm kinh tế gia đình cũng khá giả lên.”

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Mang Yang có hơn 4 ngàn hội viên  được vay vốn từ các ngân hàng trên địa bàn huyện với gần 100 tỷ đồng, trong đó: Ngân hàng Chính sách – Xã hội cho vay hơn 65 tỷ đồng và chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay hơn 34 tỷ đồng. Ngoài việc đứng ra thế chấp cho vay vốn, Hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn để hội viên có thêm kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi.

Anh Nguyễn Tấn Hy, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Mang Yang nói:“Trong những năm qua, người nông dân trên địa bàn huyện  được tạo điều kiện vay vốn sản xuất. Hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn nhằm hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Qua theo dõi các hộ vay cơ bản là sử dụng vốn có hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao thu nhập của người dân, thu nhập bình quân tăng lên.”

Nhìn chung, các hội viên đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, họ biết tính toán, lựa chọn phương án sản xuất như chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng diện tích sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Từ đó, là nền tảng cho họ vươn lên làm giàu một cách chính đáng góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương ./.

                                                       

Thúy Diện – Minh Trí

Trả lời