Tiểu hợp phần về tự chủ đa dạng hóa và thu nhập là một trong những hợp phần của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được các địa phương và người dân ở tỉnh Gia Lai rất quan tâm. Tiểu hợp phần gồm nhiều nhóm cải thiện sinh kế bền vững nhằm góp phần thiết thực cải thiện bữa ăn hằng ngày, nâng cao đời sống người dân; thay đổi nếp nghỉ cách làm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
Chị Văn cùng với 14 chị em khác ở xã Lơ Ku tham gia nhóm cải thiện sinh kế về cải tạo vườn hộ
Vườn rau của gia đình chị Lường Thị Văn ở thôn 1 xã Lơ Ku huyện K.Bang đã gieo trồng được trên 20 ngày với 6 loại cây rau các loại. Cùng với vườn rau, chị còn được nhận con giống để nuôi gà, vịt. Chị Văn cùng với 14 chị em khác ở xã Lơ Ku tham gia nhóm cải thiện sinh kế về cải tạo vườn hộ nên các loại giống rau và gà vịt đều được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện KBang hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng vật nuôi.
Chị Văn nói: “Mình cùng với những người khác tham gia nhóm sinh kế cải tạo vườn hộ. Mình được tập huấn và hướng dẫn cách làm. Mình làm vườn rau này là sẽ có đủ rau cho 5 đứa con trong nhà ăn; rồi con gà con vịt nó lớn lên sẽ có trứng cho mấy đứa nhỏ ăn sẽ đủ chất, không đau ốm nữa mà nhanh lớn hơn”.
Cùng với gia đình chị Văn, trên địa bàn huyện KBang có 18 nhóm cải thiện sinh kế, trong đó có 13 nhóm về sản xuất lúa lai và 5 nhóm về cải tạo vườn hộ. Mỗi nhóm có trên dưới 15 người tham gia.
Ông Lê Công Ngôn, Trưởng phòng Tài chính huyện, kiêm Phó GĐ Ban quản lý Dự án GNKVTN huyện K.Bang cho biết: “Trong tiểu hợp phần về tự chủ đa dạng hóa và thu nhập, địa phương chúng tôi quan tâm 2 nhóm cải thiện sinh kế, đó là cải tạo vườn hộ và sản xuất lúa lai, nhằm đảm bảo lương thực, cải thiện bữa ăn gia đình; điều quan trọng hơn nữa là thay đổi được tập quán canh tác cho người dân địa phương”.
Triển khai thực hiện tiểu hợp phần về tự chủ đa dạng hóa và thu nhập, trên địa bàn huyện Mang Yang có 18 nhóm cải thiện sinh kế gồm: 8 nhóm cải tạo vườn hộ, 6 nhóm nuôi bò lai sinh sản, 2 nhóm sản xuất lúa lai và 2 nhóm sản xuất ngô lai, được triển khai thực hiện ở 5 xã: Kon Chiêng, Kon Thụp, Đăk Trôi, Đê Ar và Lơ Pang. Người dân ở đây rất vui mừng được dự án hỗ trợ và quyết tâm thực hiện nhằm đem lại hiệu quả cao.
Anh Đinh Bót, người dân xã Kon Chiêng- Mang Yang một trong những hộ được hỗ trợ từ tiểu hợp phần phấn khởi nói: “Mình và các hộ khác đã nhận được bò của dự án hỗ trợ. Mình sẽ trồng cho nó ăn và cố gắng chăm sóc nó để nó mau lớn và đẻ bê con, mình vui lắm và cảm ơn nhiều lắm”.
Ông Mai Văn Luyện- Phó GĐ Ban quản lý Dự án GNKVTN huyện Mang Yang nói về công việc cụ thể khi triển khai dự án: “Chúng tôi có hướng dẫn viên cộng đồng trực tiếp ở thôn làng để hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng vật nuôi để đem lại hiệu quả cao; Chúng tôi sẽ kiểm tra và đôn đốc để các nhóm tiểu sinh kế thực hiện có hiệu quả”.
Còn trên địa bàn huyện Krông Pa thì đã triển khai 9 nhóm cải thiện sinh kế gồm 5 nhóm nuôi bò lai sinh sản và 4 nhóm cải tạo vườn hộ. Trong quá trình thực hiện, thành viên trong các nhóm tự trao đổi và lựa chọn mua các loại cây giống trồng để sản xuất và bò giống để về chăn nuôi.
Ông Lê Minh Thuyết- Phó GĐ Ban quản lý Dự án GNKVTN huyện Krông Pa cho biết: “Địa phương thì rất quan tâm việc thực hiện các tiểu dự án sinh kế. Chúng tôi để cho người dân tự chủ họ tự tìm hiểu và mua cây con giống sao cho phù hợp, và khi giao nhận chúng tôi kiểm tra có đạt chuẩn hay không; đồng thời thường xuyên túc trực tại cơ sở để giúp bà con triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu để đạt kết quả”.
Đến thời điểm hiện nay, 25 xã của 5 huyện: Krông Pa, Ia Pa, Kông Chro, K.bang và Mang Yang đã triển khai thực hiện 69 nhóm cải thiện sinh kế trong tiểu hợp phần về tự chủ đa dạng hóa và thu nhập. Các nhóm cải thiện sinh kế gồm: Nuôi bò sinh sản, sản xuất bắp lai, cải tạo vườn hộ và sản xuất lúa lai. Trong quá trình triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai, Ban quản lý 5 huyện cùng với Ban phát triển ở 25 xã thường xuyên, kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện. Hiện tại các giống cây trồng và vật nuôi đã được bà con chăm sóc và phát triển tốt, hứa hẹn đem lại hiệu quả cao./.
Ngọc Ánh – Piên