Ra đời trên mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, Công đoàn tỉnh Gia Lai sau 70 năm thành lập đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Những năm qua, bằng nhiều hình thức hoạt động, các tổ chức công đoàn đã khẳng định vai trò, vị trí của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện có hiệu quả chức năng trung tâm của công đoàn là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Nhân kỉ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Gia Lai (28/10/1945 – 28/10/2015), mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại sự phát triển của tổ chức Công đoàn Gia Lai qua phóng sự sau!
Ngày 01/10/1945, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thành lập đã lãnh đạo lực lượng công nhân lao động thành lập tổ chức Công hội đỏ vào ngày 28/10/1945 để cùng với tổ chức đảng lãnh đạo giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh cách mạng…Đây là mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh Gia Lai.
Từ đó đến nay, cùng với Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Gia Lai đã trải qua một chặng đường đầy gian nan, thử thách, nhưng rất đỗi vẻ vang và tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công đoàn Gia Lai luôn phát huy vai trò của mình bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế của tỉnh, sát cánh với nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Với đóng góp của lực lượng CNVC – LĐ, chỉ tính trong giai đoạn 2010 – 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh đạt 12,81%; sự nghiệp giáo dục – đào tạo đạt nhiều kết quả quan trọng, đội ngũ nhà giáo ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng; hoạt động khoa học công nghệ gắn với nghiên cứu và chuyển giao có chuyển biến tích cực. Nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của các đoàn viên công đoàn được áp dụng có hiệu quả ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được tăng cường…
Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết: “ “Để có được những điều đó, thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Công đoàn Gia Lai đã xây dựng những kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng CĐCS và tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành liên quan để tuyên truyền đến từng đoàn viên về vai trò và nhiệm vụ của mình….”
Điểm nổi bật của hoạt động Công đoàn Gia Lai và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong thời kỳ đổi mới là “năng động, sáng tạo, đi đầu”. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng giai cấp công nhân, đến cuối tháng 6 năm 2015, toàn tỉnh đã có trên 55 ngàn đoàn viên đang sinh hoạt ở 1.640 công đoàn cơ sở. Nhờ sự quan tâm kịp thời của công đoàn các cấp, công nhân lao động ngày càng nâng cao nhận thức, nâng cao tay nghề trong lao động sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo và cải tiến kỹ thuật. Bên cạnh đó, công đoàn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho CNLĐ, bảo vệ quyền lợi và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Hiệu, Công nhân Cty Atlantic Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai nói: “Công việc, thu nhập nói chung thì ổn định. Như anh em tôi thu nhập thì được khoảng 5 triệu mỗi tháng. Bảo hiểm thì được đóng đầy đủ. Các chế độ khác được đáp ứng đầy đủ. Trong quá trình làm việc, doanh nghiệp đi sâu sát với anh em. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì được giải đáp ngay lập tức…”
70 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Gia Lai ngày càng phát triển và khẳng định rõ chức năng nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không hoang mang, lo lắng hoặc cứng nhắc trong suy nghĩ, hành động mà vận dụng cùng lúc nhiều phương pháp như giáo dục, tuyên truyền vận động, hướng dẫn đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng và đãi ngộ lao động.
Ông Trần Đình Phùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kông Chro, Gia Laicho biết: “Thông qua các chương trình hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hằng năm, các kiến nghị cũng như bức xúc của đoàn viên tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện được giải đáp một cách kịp thời. Nhờ vậy mà thời gian quan, ở LĐLĐ chúng tôi đã không có vụ khiếu nại hay khiếu kiện xảy ra nào liên quan đến quyền lợi của đoàn viên …”
Nhìn lại chặng đường đã qua, dù trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí vượt khó, những hoạt động năng động, sáng tạo, phong phú, bền bỉ, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Gia Lai đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Công đoàn các nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Gia Lai./.
Quốc Linh – Viễn Khánh