Nhiều năm qua, việc nâng cao chất lượng giáo dục luôn được tỉnh ta đặc biệt chú trọng. Từ những kinh nghiệm thực tế, ngành Giáo dục và Đào tạo đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm nhằm nâng dần chất lượng giáo dục qua từng năm. Nhìn vào tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ thấy, những cố gắng của đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh thời gian qua đã mang lại kết quả rất đáng ghi nhận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019 – 2020, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai là 01 trong 23 trường của toàn tỉnh không đạt tỉ lệ 100% học sinh đậu tốt nghiệp, khi có 03 em không đủ điểm để vượt qua được kỳ thi. Để chấm dứt điều đó, ngay từ đầu năm học 2020 – 2021, trường đã xây dựng kế hoạch dạy và học cho 333 em học sinh khối 12 cũng như của toàn trường một cách bài bản hơn. Nhờ vậy, trong kỳ thi vừa qua, trường có tỉ lệ đậu tốt nghiệp 100%, và có 03 em đạt điểm 10 ở môn thi GDCD. Điểm trung bình các môn thi của thí sinh toàn trường là 6,41 điểm.
Cô Trần Thị Nghĩa Bình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai cho biết: “Đặc biệt, trong năm nay thì đối với những học sinh yếu kém thì nhà trường đã phân bổ thời khóa biểu chính khóa. Có nghĩa là ngoài số lượng tiết ôn thi chính thì mỗi lớp như vậy thì đối với các bộ môn như gói Khoa học xã hội hay Khoa học tự nhiên thì tăng thêm đối với Ngữ văn, tiếng Anh, và Toán là tăng thêm 16 tiết, các môn còn lại thì tăng thêm 12 tiết”.
Ngoài trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thì toàn tỉnh còn có 19 trường khác cũng đạt tỉ lệ 100% học sinh đậu tốt nghiệp tại kì thi năm nay. Con số không cao hơn so với năm 2020, nhưng đây vẫn được đánh giá là một kết quả khả quan trong điều kiện việc dạy và học thường xuyên bị gián đoạn bởi dịch Covid – 19. Đồng thời, đó cũng là động lực để các trường trên tiếp tục nỗ lực nhằm giữ vững thành tích trong những năm học tiếp theo.
Thầy Đặng Hoàng Hùng,Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa nêu: “Phấn đấu làm sao để giữ được cái tỉ lệ hàng năm mình đạt 100% này. Thì những cái biện pháp nào mà nhà trường đã làm và thấy nó hiệu quả thì tiếp tục sẽ nhân rộng để mà làm sao cho các em có được tương lai vững chắc. Đó là cái điều mà nhà trường phần đấu.”
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Gia Lai có trên 13 ngàn thí sinh. Sau khi công bố kết quả đợt 1, toàn tỉnh chỉ có 317 thí sinh không được công nhận tốt nghiệp. Trong đó có 46 thí sinh tự do, 163 em hệ giáo dục thường xuyên và 108 thí sinh hệ giáo dục phổ thông. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Gia Lai có đến 286 điểm 10 ở các bài thi môn Toán, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh (tăng 226 điểm 10 so với năm 2020). Những con số khá ấn tượng đó nói lên một điều, sự cố gắng của toàn ngành giáo dục trong công tác chỉ đạo, giảng dạy, sự miệt mài học tập của các em học sinh đã mang về kết quả rất đáng ghi nhận.
Ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Gia Lai khẳng định: “Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm nay đạt 97,85%, tăng 0,32%. Tỉ lệ này có thể nói là rất rốt. Và trong những năm gần đây, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh Gia Lai có thể nói là rất cao. Điều đó chứng tỏ là chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh đã dần dần đi vào ổn định, vững chắc và phát triển tốt”.
Chất lượng giáo dục là điều được quan tâm hàng đầu, nhất là ở các kỳ thi. Và với kết quả như trên, một lần nữa khẳng định, ngành giáo dục tỉnh ta đang đi đúng hướng trong công tác dạy và học. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để Gia Lai sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo./.
Nhóm PV, CTV