Chính sự buông lỏng quản lý của những bậc làm cha làm mẹ, cộng với sự lệch lạc trong suy nghĩ, đua đòi, ham muốn tìm tới cảm giác ảo đã biến nhiều thanh thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ trên địa bàn tỉnh trở thành những con nghiện. Càng báo động hơn, để có tiền tiêu xài, sử dụng ma túy, nhiều thanh thiếu niên đã không ngần ngại bước vào con đường phạm tội, buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép. Ranh giới để ma túy xâm nhập vào giới trẻ chỉ mong manh như làn khói trắng.

Trong nhiều chuyên án mà lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai triệt phá thời gian qua, điều đáng quan ngại đó là số đối tượng vi phạm về tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy đang từng ngày trẻ hóa; thậm chí có vụ số lượng thanh thiếu niên tụ tập, cùng sử dụng ma túy lên tới hàng chục, thậm chí hơn trăm người. Khi bị phát hiện, nhiều đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chắc năng.
Mới 28 tuổi, song Vũ Đình Huấn đã có thâm niên sử dụng ma túy. Để có tiền hút, chích, Huấn đã móc nối với các đối tượng trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Khi bị lực lượng chức năng mật phục, bắt giữ vào ngày 9.6 vừa qua, ngoài 1 đoạn ống hút bằng nhựa màu đỏ bên trong là ma túy đá, trong người Huấn còn giấu 1 khẩu súng bằng kim loại với rất nhiều đạn đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở, Công an thành phố Pleiku còn thu giữ thêm 9 bì nilon, bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng, đối tượng khai là ma tuý đá.
Đối tượng Vũ Đình Huấn khai nhận: “Súng này tôi lên mạng xã hội mua để phòng thân, phòng trộm. Mục đích tôi mua số ma túy này về bán kiếm tiền tiêu xài”.
Thiếu tá Lại Minh Việt – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Pleiku nêu: “Qua phân tích số liệu các đối tượng và vụ án về ma túy bắt giữ trong thời gian qua thì chiếm tới 70% số đối tượng bị bắt giữ nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt ở đây tình trạng thanh thiếu niên liên quan đến ma túy, nhất là ma túy tổng hợp như: ma túy dạng khay, ma túy đá, thuốc lắc. Các đối tượng luôn luôn có thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an, đặc biệt là tình trạng tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp thì các đối tượng chuyển sang phương thức là thuê các căn nhà, thuê khách sạn hoặc biệt thự nguyên căn; đồng thời lắp các camera xung quanh nhà và có người cảnh giới, người giám sát”.
Theo tổng hợp từ Công an tỉnh Gia Lai: 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 181 vụ tội phạm và tệ nạn về ma túy; trong đó tội phạm về ma túy 86 vụ, vi phạm pháp luật về ma túy 95 vụ. Liên quan đến tội phạm mua bán, tàng trữ ma túy tổng hợp phát hiện 74 vụ, thu giữ hơn 1.107gam ma túy tổng hợp; sử dụng trái phép chất ma túy túy phát hiện 92 vụ/325 đối tượng, trong đó 24 vụ, 129 đối tượng thuê nhà trọ, khách sạn, quán bar, karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy.
Thiếu tá Phạm Hồng Anh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt công an các địa phương trong công tác đấu tranh với các băng nhóm, các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy, đặc biệt là số các thanh thiếu niên nằm trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giúp cho tầng lớp thanh thiếu niên có thể nhận thức rõ tác hại của ma túy và các gia đình có con em có biểu hiện liên quan đến việc sử dụng trái phép các chất ma túy sẽ tăng cường quản lý con em của mình để tránh xa ma túy. Đồng thời phát huy được tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng”.
Trung tá Trần Khánh Dực – Phó Trưởng Công an thành phố Pleiku nhấn mạnh: “Phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, sử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện để tổ chức hoạt động ma túy như bay lắc, sử dụng ma túy trái phép. Trong đó chúng tôi triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức bắt, xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy để làm giảm, tiến tới xử lý triệt để các đối tượng ma túy trên địa bàn thành phố”.
Tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đang len lỏi, diễn biến phức tạp trong giới trẻ và để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Năm nay, “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” và “Ngày thế giới phòng, chống ma túy 26/6” với chủ đề “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – Hãy tránh xa ma tuý”, một lần nữa kêu gọi sự vào cuộc của cả xã hội, nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, gia đình cộng đồng trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy./.
Đoàn Bình; Thanh Sáng; Xuân Huy