Thiếu bác sỹ – Khó khăn trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở

Cập nhật 09/9/2019, 14:09:22

Tình trạng thiếu hụt bác sỹ đang là nỗi lo của các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai bởi hiện nay không nhiều bác sĩ mặn mà về tuyến dưới công tác. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Phóng sự được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh.

Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh vẫn chưa tuyển dụng được bác sỹ chuyên về chẩn đoán hình ảnh. Chính vì thế, 2 bác sỹ ở Khoa Nội – Nhi – Nhiễm phải đi học khóa ngắn hạn về siêu âm và luân phiên tăng cường cho phòng khám.

BS Kpă Soát – Phó Trưởng Khoa Nội -Nhi -Nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh cho biết: “Tôi học chuyên khoa Nhi sau đó học thêm 3 tháng về siêu âm ở Chợ Rẫy,  Hiện tại khoa có 2 bác sỹ. Với bệnh nhân hiện tại bây giờ bác sỹ thiếu, trong dịch sốt xuất huyết này trên 50 bệnh nhân ở khoa, tôi phải tăng cường về bên này, ở khoa còn 1 bác sỹ, 1 y sỹ. Với tầm bệnh viện tuyến huyện cần 1 bác sỹ về siêu âm để chuyên sâu hơn, đáp ứng nhu cầu khám bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Trên 50 bệnh nhân ở khoa toi phải tăng cường”.

Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh hiện có 167 bác sỹ ở 4 khoa lâm sàng, 1 khoa cận lâm sàng. Một số bác sỹ được cử đi đào tạo xong lại chuyển đi nơi khác. Trong vòng 3 năm qua đã có 2 bác sỹ xin nghỉ, 2 bác sỹ xin chuyển công tác. Đây không chỉ  là câu chuyện về chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà còn gây ra sự lãng phí, trang thiết bị được đầu tư nhưng không thể sử dụng một cách hiệu quả. Máy thở được đầu tư đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.Thiếu bác sỹ, trung tâm không thể triển khai phòng mổ, không thể tiếp nhận các ca bệnh nặng đến điều trị mà  phải chuyển tuyến trên.

BS Rơ Mah Ban – Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chư Pưh cũng cho biết: “ Đây cũng là trăn trở của chúng tôi. Hiện nay việc thu hút bác sỹ về tuyến huyện làm việc rất khó đòi hỏi phải có chế độ thu hút, môi trường làm việc…Hiện tại chúng tôi chỉ cố gắng khắc phục tình trạng thiếu bác sỹ bằng cách cử lực lượng y bác sỹ tại trung tâm đi học chuyên sâu”.

Sự thiếu hụt về đội ngũ bác sĩ kéo theo sự chênh lệch về chất lượng khám chữa bệnh của tuyến dưới cũng như tăng áp lực khám chữa bệnh cho bệnh viện tuyến trên. Đây là thực tế đang đặt ra nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ở các trung tâm y tế hiện nay./.

Kim Châu, Minh Trí

Trả lời