Quyết tâm giảm nghèo ở vùng đất khó Ayun, Mang Yang

Cập nhật 06/3/2019, 21:03:29

Ayun được biết đến là một xã khó khăn của huyện Mang Yang với điều kiện phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã đang ở khoảng 14,06%. Trong đó, hộ nghèo người DTTS chiếm đến gần 84%. Năm 2019 này, xã Ayun buộc phải kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7% để hoàn thành mục tiêu chung mà địa phương đang hướng đến là trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm. Vậy mục tiêu này đang được địa phương thực hiện như thế nào, phóng sự sau sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn có câu trả lời.

Gia đình anh Thưh gồm 4 thành viên hiện đang là một trong số 37 hộ nghèo của làng Kon Brung. Đầu năm nay, được sự vận động của chính quyền, đoàn thể địa phương, gia đình đã mạnh dạn đăng ký thoát nghèo.

Trong ngôi nhà của một hộ nghèo, từ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt đến đất sản xuất đều thiếu thốn, nhưng anh Thưh và người vợ của mình vẫn lạc quan cho mục tiêu của gia đình. Bởi cái mà họ đang có chính là tuổi trẻ với sức lao động dồi dào và sự chăm chỉ làm ăn.

Niềm hy vọng thoát nghèo của vợ chồng anh Thưh lại được nhân lên, khi vừa qua, gia đình anh đã mua được 2 con bò từ nguồn vốn vay chính sách dành cho hộ nghèo. Cộng với 1 con bò mới được nhà nước cấp cho trước đó, coi như gia đình cũng đã có chút tài sản làm vốn.

Anh Thưh, làng Kon Brung, xã A Yun, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Năm nay gia đình cũng phấn đấu làm ăn để mà thoát nghèo. Trước đây không có gì, nhưng giờ có 3 con bò rồi, mình vừa chăn nuôi bò, vừa đi làm thuê, cố gắng mà vươn lên”.

Năm 2019 này, cùng với hộ của anh Thưh, hơn 1 nửa số hộ nghèo của làng Kon Brung đã quyết tâm đăng ký thoát nghèo. Biết là không dễ để thực hiện được. Nhưng với những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện của nhà nước, sự quan tâm của địa phương, cùng với sự quyết tâm của các hộ nghèo thì mục tiêu đặt ra cũng không phải là quá khó để thực hiện.

 Anh Hoàng Kim Thạch, làng Kon Brung, xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai cũng cho biết: “Được vận động nên năm nay gia đình cũng mạnh dạn đăng ký thoát nghèo. Cuộc sống thì vẫn còn nhiều khó khăn lắm, hai vợ chồng mới tách hộ, đất đai chỉ có một ít nên chủ yếu là đi làm thuê kiếm thêm thu nhập thôi. Cũng mong nhà nước quan tâm hỗ trợ để gia đình được thoát nghèo”.

Ngoài làng Kon Brung, xã Ayun còn có 8 thôn làng khác, với tổng số gần 1 nghìn 900 hộ dân, trong đó trên 1 nghìn hộ là hộ DTTS. Trong kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 với mục tiêu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 7%, cấp ủy, chính quyền xã Ayun đã đưa ra 5 nhóm giải pháp chính. Bao gồm giải pháp về nâng cao nhận thức cho người dân, giải pháp về vốn, giải pháp về chính sách đất đai, về thực hiện chính sách xã hội và công tác quản lý. Trong đó, nêu rõ những nội dung mà cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương cần phải thực hiện để sát cánh cùng với các hộ nghèo trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Lắm, Chủ tịch UBND xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai nêu: “Giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà xã Ayun đang tập trung thực hiện để hoàn thành kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Hiện công tác này còn nhiều khó khăn, nhưng xã đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để giúp đỡ các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo có thể vươn lên trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Quyết tâm triển khai có hiệu quả chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, xã vùng khó Ayun bước đầu đã mang đến những bước chuyển biến tích cực về bộ mặt nông thôn cũng như đời sống kinh tế, xã hội của người dân trên địa bàn. Do đó, nếu năm 2019 này, Ayun tiếp tục thực hiện được thành công mục tiêu giảm nghèo, đồng thời hướng đến về đích xây dựng nông thôn mới thì đây sẽ là một bước ngoặt mới, đáng ghi nhận trên hành trình phát triển của địa phương này.

 Ngọc Hà, Ksor Tuối

Trả lời