Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Ia Trôk chung tay xây dựng con đường hoa

Cập nhật 14/12/2018, 08:12:05

Những con đường rực rỡ sắc hoa đang xuất hiện ngày một nhiều hơn tại thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Trôk, huyện Ia Pa. Kết quả này có được chính là nhờ sự chăm chỉ, cộng đồng trách nhiệm của chính mỗi chị em phụ nữ trong việc chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…

Đã thành thói quen, cứ vào dịp cuối tuần, chị em phụ nữ buôn Chơ Ma, xã Ia Trôk lại tập trung đông đủ để chăm sóc cho những luống hoa được trồng dọc các con đường trong buôn.

Chị Kpă H’Tuyên – Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ buôn Chơ Ma cho biết: Để có được những con đường rực rỡ sắc hoa như thế này, chị em phụ nữ trong buôn sau khi được tuyên truyền vận động đã tự giác đóng góp ngày công lao động để trồng và chia thành từng nhóm phụ trách chăm sóc.

Chị Kpă H’Tuyên – Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ buôn Chơ Ma, xã Ia Trôk, Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Hội viên và hội phụ nữ đều tích cực tham gia hết, đều muốn cho con đường mình xanh, sạch, đẹp. Nhìn chung để cho đường làng ngày càng đẹp hơn”.

Hoa không chỉ được trồng trên các con đường, chị em phụ nữ ở Ia Trôk còn vận động nhau trồng trước nhà để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp cho nơi ở. Cứ như vậy, giờ hầu như nhà nào ở Ia Trôk cũng có riêng cho mình một vườn hoa.

Bà Nai H’Ngoan – làng Ama Drung, xã Ia Trôk, Ia Pa, Gia Lai cũng nói: “Trồng thì cho đẹp. Ở nhà ai cũng vui cả vì hoa rất đẹp”.

Chị Lê Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Trôk, Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Hoa trồng thì tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho thôn làng, nhất là ngôi nhà của mình. Hội sẽ thường xuyên tuyên truyền và chị em sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới để tạo cảnh quan thôn làng đẹp hơn nữa, góp phần vào xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay”.

Mô hình con đường hoa giờ nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của tất cả hội viên phụ nữ ở Ia Trôk. Và đến thời điểm này, chị em tại 9 thôn, buôn đã chung tay xây dựng được hàng chục con đường hoa với chiều dài hơn 2km. Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa mà phụ nữ triển khai đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho các buôn làng trên chặng đường xây dựng nông thôn mới./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời