Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013, Làng Trẻ em SOS Pleiku đã thật sự trở thành những mái ấm chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa tiếng cười đến với những em nhỏ kém may mắn và trang bị cho các em những hành trang để bước vào đời.
Làng Trẻ em SOS Pleiku hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 95 cháu trong 12 ngôi nhà chung; trong đó có 81 cháu là đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi ngôi nhà chung có từ 8 đến 10 cháu sinh sống và được 13 bà mẹ, bà gì chăm sóc, nuôi dưỡng. Các mẹ, các gì ở đây luôn giành những tình cảm thân thương nhất cho các cháu; coi các cháu như những đứa con của mình và luôn động viên, chia sẻ giúp các cháu vơi đi những nỗi buồn mà thay vào đó là những nụ cười rạng ngời khi được sinh sống trong những ngôi nhà chung.
Em Phan Quốc Trung, Ngôi nhà số 10, Làng trẻ em SOS Pleiku chia sẻ: “Con sống ở đây các anh chị em và các mẹ dì rất là vui; ở trong gia đình con được ăn uống rất đầy đủ với các món ăn do mẹ nấu; con được các cô, chú dạy và cho đi học”.
Bên cạnh việc học văn hóa thì các cháu còn được các mẹ, các gì tận tình chăm sóc, chỉ bảo thêm những kỹ năng, kinh nghiệm sống để làm hành trang cho khi bước vào đời.
Em Rơmah Hmuan, Ngôi nhà số 6, Làng Trẻ em SOS Pleiku cũng nói: “Con ở đây thì được các mẹ dạy rất nhiều điều; học tập, làm việc và còn được sinh hoạt với các anh chị trong nhà”.
Mẹ Cao Thị Loan, Làng Trẻ em SOS Pleiku cho biết: “Với trách nhiệm là một người mẹ ở trong đây, ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu thì phải dạy cho các cháu những kỹ năng sống và sống hòa đồng với môi trường xung quanh; và dạy thêm cho các cháu những kỹ năng để sau này bước ra đời trưởng thành hơn”.
Những năm qua, bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm và sự hỗ trợ của UBND tỉnh Gia Lai và các ban, ngành đoàn thể đã giúp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu được tốt hơn. Song trước nhu cầu hiện nay, để các cháu ở Làng Trẻ em SOS Pleiku có môi trường sống, điều kiện phát triển so với mặt bằng chung bên ngoài, rất cần sự quan tâm của các tổ chức và tấm lòng của những nhà hảo tâm.
Ông Võ Văn Hải, Giám đốc Làng Trẻ em SOS Pleiku cho biết: “Hiện nay trẻ đang lớn và đã có sự hòa nhập với bên ngoài thì rất cần việc nuôi dạy, chăm sóc các cháu để các cháu hòa nhập, như đào tạo kỹ năng cho các cháu học, rồi đưa các cháu ra ngoài cho các cháu tham quan, học tập, dã ngoại. Những cái này thì Làng chưa đáp ứng được trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Và rất cần sự quan tâm, hỗ trợ cùng với Làng Trẻ em SOS có nhiều hoạt động để sau này các cháu hòa nhập với xã hội được tốt hơn”.
Mỗi cháu ở Làng Trẻ em SOS Pleiku đều có những số phận kém may mắn khi không được sống ở bên cạnh những người thân của mình. Và rất cần sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội để sẻ chia, giúp cho các em có một tương lai tươi sáng hơn./.
Đức Hải, Huy Toàn