60 năm đã qua, chiến thắng Đăk Pơ mãi mãi là vinh dự, là niềm tự hào của quân và dân Liên khu V, của quân và dân các dân tộc huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ, quân và dân huyện Đăk Pơ quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng huyện ngày càng phát triển đi lên.
Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến dịp kỷ niệm chiến thắng Đăk Pơ, những đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ của huyện Đăk Pơ lại có mặt trong đoàn người đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm chiến thắng Đăk Pơ. Được tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đăk pơ thế hệ trẻ hôm nay lại càng vinh dự, tự hào hơn khi được sống, làm việc và cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì một Đăk pơ phát triển đi lên xứng đáng với truyền thống cách mạng của cha anh.
Trò chuyện với chúng tôi anh Nguyễn Minh Cảnh – Đoàn viên khối Đảng, đoàn thể huyện Đăk Pơ tự hào nói: Phát huy truyền thống vẻ vang của các anh hùng trong chiến thắng Đăk Pơ. Cùng với thế hệ trẻ hôm nay bản thân tôi là đoàn viên thanh niên ở huyện Đăk Pơ sẽ cố gắng phấn đấu cống hiến bằng năng lực trí tuệ để làm sao cho huyện Đăk Pơ ngày càng giàu đẹp xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ông cha ta để lại.
Còn đây là lời tâm sự của Chị Nguyễn Thu Hương – Đoàn viên khối Đảng, đoàn thể huyện Đăk Pơ: Tôi là con em đang sinh sống tại huyện Đăk Pơ với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và công tác tôi đang làm hiện tại. Để phát huy truyền thống ông cha đi trước tôi muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến thế hệ trẻ Đăk Pơ nói riêng và thế hệ trẻ của Việt Nam nói chung, làm thế nào đó phát huy sức trẻ của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương Đăk Pơ ngày một phát triển và phồn vinh hơn. Tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu được ý nghĩa, tầm vóc của chiến thắng Đăk Pơ, nhân dịp kỉ niệm 60 năm 24/06/1965 và 24/06/2014.
Hơn 10 năm thành lập, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, đến nay Đăk pơ đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chuyển dần từ tự cung tự cấp sang phát triển kinh tế hàng hóa với đa dạng sản phẩm nông – lâm nghiệp, thương mại dịch vụ. Mức thu nhập bình quân đầu người năm 2013 tăng 2,6 lần so với năm 2014. Đặc biệt đã giảm dần tỷ lệ hộ nghòe mỗi năm 4%, cho đến thời điểm này tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 16/4%.
Trao đổi với chúng tôi ông Bùi Bá Sơn – Chủ tịch UBND huyện Đăk pơ khẳng định: Huyện phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu KTXH của năm 2014 cụ thể là trên lĩnh vực kinh tế, tập trung phát triển kinh tế theo hướng đa canh, chuyên canh và sản xuất hàng hóa lớn với tinh thần đầu tư KHCN để nâng năng xuất sản lượng cây trồng vật nuôi. Đối với các công nghiệp như thủ công nghiệp kêu gọi các nhà đầu tư những ngành nghề có lợi thế trên đại bàn huyện trong đó có nhà máy cồn Metanol và công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đang lập dự án. Về lĩnh vực VHGD tiếp tục kiện toàn hệ thống trường lớp xây dựng bổ sung các hạng mục phấn đấu năm 2014 có 5 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Về y tế tiếp tục xây dựng phong trào phòng chống bệnh đối với người dân ở địa bàn dân cư. Trong đó phòng chống các dịch bệnh có nguy hiểm với trẻ em như sởi, thủy đậu và các loại bệnh chuyển mùa khác. Văn hóa tiếp tục duy trì phát huy bảo tồn Văn hóa dân tộc trọng tâm là văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc Bahnar. Đối với chính sách người có công thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công đang có khó khăn về nhà ở cũng như bằng các chương trình xóa đói giảm nghèo góp phần làm sao giảm tỉ lệ hộ nghèo 2014 là 3,5% theo nghị quyết của HĐND Huyện đề ra. Quốc phòng an ninh tiếp tục giữ vững, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và tập trung kiềm chế tai nạn giao thông vì địa bàn Đăk Pơ có trục quốc lộ 19 trên 30km nguy cơ TNGT cao do đó mà đảng bộ cũng như nhân dân các dân tộc huyện Đăk Pơ tập trung giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.
Tự hào về truyền thống anh hùng cách mạng của chiến thắng Đăk Pơ, tự hào về những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, Quốc phòng an ninh sau hơn 10 năm đổi mới, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đăk Pơ như góp thêm nguồn động lực cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đăk pơ, tiếp tục vượt qua khó khăn, xây dựng huyện ngày càng phát triển đi lên, xứng đáng với truyền thống của quê hương Đăk Pơ, một chiến thắng lẫy lừng, mãi mãi vang danh./.
Gia Cư-T. Sáng