Hiệu quả công tác phòng chống sốt rét ở huyện Ia Grai

Cập nhật 14/8/2018, 08:08:16

Tây Nguyên bước vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi để các dịch bệnh bùng phát và lây lan, trong đó có dịch sốt rét và sốt xuất huyết. Chính vì vậy, công tác phòng – chống dịch đã và đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện. Tại huyện biên giới Ia Grai, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tình hình bệnh sốt rét trên địa bàn huyện chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn huyện ghi nhận 38 trường hợp mắc sốt rét, giảm đáng kể so với cùng kỳ nhiều năm.

Ia Tô là xã vùng biên giới của huyện Ia Grai, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, số người đi rừng, ngủ rẫy, lượt người biến động giao lưu qua biên giới ngày càng tăng và khó kiểm soát. Mặt khác, với địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khe suối, khí hậu thời tiết nóng ẩm nên tạo điều kiện cho trung gian truyền bệnh sốt rét phát triển và đây được xem là vùng trọng điểm của dịch sốt rét. Tuy nhiên, nhờ sự tác động tích cực các biện pháp phòng chống, đặc biệt là sự chung tay của cộng đồng nên từ đầu năm đến nay tình hình sốt rét tại xã Ia Tô đã giảm đáng kể. Nếu như 6 tháng đầu năm 2017, xã có tới 24 ca mắc sốt rét thì 6 tháng đầu năm nay xã mới ghi nhận 8 trường hợp.

Ông Vũ Kim Sơn, Cán bộ Trạm Y tế xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết:  “Riêng về sốt rét thường xảy ra vào những tháng cuối năm. Đa phần những đối tượng bị là những người đi rừng ngủ rẫy, ở những khu vực giáp ranh Campuchia hoặc huyện Ia Đrai (Kon Tum). Khi họ sốt, vì bên đó cơ sở chưa đầy đủ nên họ thường về trạm đây. Vì ở đây có cụm kính lấy máu để xét nghiệm. Khi đã xác định được bệnh của người ta cụ thể rồi thì phương pháp điều trị là tại chỗ và giám sát trực tiếp, nằm điều trị khoảng 3 ngày, tất cả các bệnh nhân đó đều được điều trị khỏi dứt điểm”.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, ngành Y tế huyện Ia Grai đã triển khai tốt những hoạt động của các Dự án về Quốc gia phòng chống dịch sốt rét. Đặc biệt, mỗi lần vào “mùa” sốt rét lưu hành, cán bộ y tế, bộ đội quân dân y kết hợp đã về tận các điểm nóng để hướng dẫn bà con về cách phòng – chống dịch nhằm hạn chế sự phát triển của véc tơ truyền bệnh sốt rét.

Bác sĩ Ngân Văn Thư, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cho biết:“ 6 tháng đầu năm TTYT đã triển khai được 6 đợt tuyên truyền, vận động bà con nhân dân về thực hiện phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, như diệt lăng quăng, bọ gậy, tuyên truyền bệnh nhân nằm màn, phát quang bụi rậm, bệnh sốt rét trên địa bàn huyện năm nay so với năm ngoái giảm đáng kể, sốt rét chủ yếu là dân vãng lai, dân đi rừng, còn trên địa bàn huyện rất ít”.

Mặc dù công tác phòng chống sốt rét trên địa bàn huyện Ia Grai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Song, thực tế cho thấy nguy cơ sốt rét bùng phát thành dịch trong những tháng cuối năm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa – nắng thất thường như hiện nay là điều có thể xảy bất cứ lúc nào nếu các biện pháp phòng chống không được tiếp tục duy trì thực hiện, nhất là ở các thôn, làng khu vực biên giới./.

 Bích Thủy,  Huy Toàn

Trả lời