Trước những diễn biến phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở khi thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp, gây rối, vi phạm an toàn giao thông, năm 2013, huyện Kông Chro đã bắt tay xây dựng mô hình “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự” tại các thôn, làng trọng điểm. Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, với cách làm phù hợp khi huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở khi đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc “nóng” phát sinh từ thực tiễn cuộc sống.
Năm 2013 trở về trước, xã Chơ Glong vốn được xem là điểm nóng về tình hình an ninh trật khi thường xuyên xảy ra tình trạng trộm bò xẻ lấy thịt, đột nhập nhà dân để lấy cắp tài sản, thanh niên gây rối đánh nhau… Sau khi nắm bắt tình hình, huyện Kông Chro đã chọn xã Chơ Glong làm điểm để triển khai mô hình “ Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự” với lực lượng chính tham gia là cán bộ chiến sỹ Công an huyện, công an xã, xã đội, tổ tự quản của các thôn làng. Với cách làm sáng tạo, các thành viên trong tổ ngoài nhiệm vụ trực gác tại các chốt an ninh còn thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu, hỗ trợ lẫn nhau khi có hoạt động tội phạm xảy ra. Nhờ vậy, từ khi được thành lập, các thành viên tham gia chốt an ninh trật tự này đã phát hiện, bắt giữ hơn chục vụ trộm cắp, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý. Cùng với đó, tuyên truyền vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước; tuyệt đối không tin, không nghe theo lời các đối tượng xấu kích động, xúi giục.
Ông Hrin – làng Brưl, xã Chơ Glong, Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Từ khi có chốt được thành lập thì thanh niên say xỉn cũng đỡ, không quậy phá nữa. Tình trạng trộm cắp cũng không còn nữa”.
Sau hơn 5 năm thực hiện, đến thời điểm này, huyện Kông Chro đã xây dựng được 12 chốt an ninh trật tự độc lập và 92 làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự đặt tại nhà rông của làng với hơn 2.700 thành viên tham gia. Từ khi đi vào hoạt động, thành viên tại các chốt, các làng tự quản đã phát hiện 31 vụ vi phạm pháp luật, phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 52 đối tượng. Trong đó có 18 vụ với 20 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.
Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Công an thị trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai cũng nói: “Được bà con ở đây rất là động viên và ủng hộ. Lực lượng anh em làm ở đây rất là nhiệt tình, đảm bảo được trật tự an ninh tại khu vực nên bà con ở đây rất là phấn khởi, ủng hộ anh em rất nhiều”.
Đại úy Phạm Thành Công – Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Kông Chro cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm huyện và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn, đặc biệt là các tổ tự quản ở các thôn, làng tiếp tục duy trì, phát huy, nâng cao hiệu quả hơn nữa mô hình này trong công tác phòng chống tội phạm ở địa phương.
Với cách làm sáng tạo, mô hình “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự” đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn, làng trên địa bàn huyện Kông Chro. Đặc biệt điểm nhấn tạo nên thành công ấy chính là địa phương đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và biết tranh thủ, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng