Không chỉ đem đến đói nghèo, hệ lụy mà tảo hôn gây ra còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bà mẹ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho những đứa trẻ sau sinh. Thế nhưng tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tình trạng tảo hôn vẫn tiếp tục tái diễn và có chiều hướng tăng bất chấp sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, chính quyền địa phương. Phóng sự ghi nhận tại huyện Phú Thiện.

Tại Trung tâm y tế huyện Phú Thiện, có những trường hợp bà mẹ đến sinh con khi mới ở tuổi 13, 14. Hệ lụy là nhiều trẻ sinh ra bị suy dinh dưỡng. Thậm chí có trường hợp sảy thai, hoặc thai chết lưu.
Theo ghi nhận, trong năm 2016, Trung tâm y tế huyện tiếp nhận 61 ca sinh khi người mẹ chưa đủ tuổi kết hôn, năm 2017 là 77 trường hợp và từ đầu năm đến nay ghi nhận 21 trường hợp.
Bác sỹ Siu Blu – Trưởng khoa Ngoại sản, Trung tâm y tế huyện Phú Thiện cho biết: “Người mẹ trong quá trình mang thai thì chưa nhận thức và hiểu được những điều cần biết về quá trình sinh nở; rồi sau khi sinh sẽ mắc một số bệnh về trầm cảm. Ngoài ra trong quá trình mang thai đối với tảo hôn sẽ gây nên một số tình trạng suy dinh dưỡng trong bào thai, từ đó có thể dẫn đến xảy thai. Đối với thai nhi thì có thể dẫn đến nhẹ cân, suy hô hấp, màng trong”.
Bỏ ngang chuyện học hành để lập gia đình năm 2017, khi đó Siu Cun mới 17 tuổi và Ksor H’uyn vừa bước qua tuổi 16. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ hiện gặp nhiều khó khăn và vẫn phải phụ thuộc vào cha mẹ. Đặc biệt sau khi sinh, Ksor H’uyn vẫn thường xuyên đau ốm mỗi khi thời tiết thay đổi.
Em Ksor H’uyn, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện nói: “Con em được 3 tháng. Khi sinh thì cũng đau và khó lắm. Giờ sức khỏe cũng yếu, hay đau”.
Tình trạng tảo hôn hiện diễn biến khá phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Phú Thiện khi mà mỗi năm ghi nhận hàng chục trường hợp kết hôn mới. Mặc dù để lại nhiều hệ lụy về đói nghèo, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản bà mẹ và trẻ em, song những bậc làm cha làm mẹ vẫn chưa có những định hướng cho con em để đẩy lùi thực trạng này. Chính điều này là lực cản rất lớn đối với chính quyền địa phương và ngành chức năng trong việc tuyên truyền vận động để đẩy lùi tình trạng tảo hôn. Cứ như vậy, vòng luẩn quẩn về tảo hôn và hệ lụy mà nó gây ra không biết đến bao giờ mới có hồi kết./.
Đoàn Bình,Thanh Sáng