Đăkpơ xét xử vụ án bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản

Cập nhật 20/12/2013, 13:12:50

Toà án nhân dân huyện Đak Pơ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. 4 bị cáo bị đem ra xét xử tại phiên tòa đều trú tại Thị xã An Khê gồm Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Duy Quang đều sinh năm 1991, và Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lê Thanh Thiện đều sinh năm 1989. 

 

Phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật đối với 4 bị cáo thường trú tại Thị xã An Khê gồm: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Duy Quang đều sinh năm 1991, và Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lê Thanh Thiện đều sinh năm 1989 .

 

Trước đó, vào ngày 2/6/2013, do đánh bạc, nên Trịnh Kim Tuấn, trú tại Thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ có nợ của Võ Minh Nam, trú tại thị xã An Khê số tiền 10 triệu đồng, với mức lãi 200.000đ/ngày. Đến ngày hẹn, để đòi được nợ, Võ Minh Nam cùng đồng bọn là các đối tượng trên đến nhà của Tuấn đòi nợ. Nhưng vì Tuấn không có tiền trả nên đã bắt Tuấn, và dùng xe ô tô chở về nhà trọ tại đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc tổ 10, phường An Bình, Thị xã An Khê nhốt. Tại đây chúng dùng hành vi đánh đập Tuấn và hăm dọa để buộc ông Trịnh Kim Phụng là cha của Tuấn phải trả số tiền nợ cả gốc lẫn lãi là 14 triệu đồng. Sau đó, khi Bình và Quang theo sự phân công của Phú đưa Tuấn về nhà và nhận số tiền gần 13 triệu đồng từ tay ông Phụng thì bị Công An huyện Đak Pơ bắt quả tang. Sau khi sự việc xảy ra, Võ Minh Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện công an huyện đang phát lệnh truy nã đối với đối tượng này.

 

Xét thấy đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, trong đó Nguyễn Văn Phú là người tổ chức cầm đầu. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú 7 năm tù, bị cáo Nguyễn Lê Thanh Thiện 5 năm, 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thanh Bình 4 năm 6 tháng tù, và bị cáo Nguyễn Duy Quang 4 năm tù vì Bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản.

 

Nguyễn Hiền (Đăkpơ)

Trả lời