Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Kbang, hiện nay xã Kông Bờ La đang tập trung phòng chống hạn cho cây trồng. Công tác này đang được đặc biệt quan tâm chú trọng và cũng gặp không ít khó khăn do nhiều yếu tố khách quan.
Ruộng lúa đang thời kỳ làm đòng nhưng bị thiếu nước.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hội, ở Thôn TuChrăn, xã Kông Bờ La, có 5 sào ruộng nước và một số diện tích sản xuất các loại cây trồng khác. Để có nước phục vụ sản xuất, gia đình ông đã đầu tư đào một cái ao, 1 giếng đào đường kính 4 mét, sâu 8 mét và 3 cái giếng khoan. Thời điểm mùa khô như thế này, những ngày qua gia đình ông phải liên tục bơm nước tưới cho ruộng và hoa màu. Ông Hội cho biết, lượng nước trữ trong ao hồ, giếng cũng không đảm bảo được, mặc dù gia đình đã có kế hoạch tiếp tục khoan giếng sâu hơn nhưng không được do xuống sâu sẽ gặp đá và nếu tình hình nắng nóng kéo dài thêm nữa tháng nữa thì cây trồng không an toàn được, khả năng sẽ mất mùa.
Ông Hội cho biết thêm: “Bà con chúng tôi căn bơm nước liền ngày đêm, nhưng mà bơm ban đêm thì sáng ngày sau nó lại rút khô. 3 cái giếng chẳng qua phục vụ tạm thời tưới ớt này kia, chứ còn tưới lúa ngày đêm chịu không nổi, không đủ lượng nước.”
Ao chứa nước cạn kiệt.
Cùng khu sản xuất với ông Hội, chỉ có 3 sào ruộng nước, có ao phục vụ nước nhưng hộ ông Huỳnh Hữu Thu cũng rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Trò chuyện với chúng tôi Ông Thu tâm sự:Từ hồi xạ đến giờ đâu có nước, phải dùng máy bơm miết, tới giờ vẫn chưa có mưa, ruộng, ao khô rồi, có giếng ngoài kia phục vụ cũng không đủ nước tưới .
Trước tình trạng trên, xã đã phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên nắm tình hình đồng ruộng của bà con, hướng dẫn cho nhân dân về biện pháp chống hạn. Cùng với đó là phòng chống các loại sâu bệnh hại xuất hiện như đạo ôn, rầy, sâu cuốn lá.
Qua trao đổi Anh Đinh Minh-Cán bộ Địa Chính – Nông nghiệp xã Kông Bờ La cho biết: Xã cũng đã “Nhắc nhở bà con tưới nước phải tiết kiệm, tưới vừa đủ. Ví dụ 1 giếng tưới độ 5 – 6 tiếng rồi mình để vừa đủ độ ẩm ở dưới ruộng, nếu bơm nhiều quá để ruộng dư nước thì nước trong giếng sẽ cạn cho nên vận động bà con tiết kiệm nước bởi trong giai đoạn này lúa đang làm đòng rất cần nước”.
Đến nay, Kông Bờ La đã gieo trồng được 865 ha cây trồng Đông Xuân, vượt trên 7 kế hoạch huyện giao. Trong đó, gồm: hơn 120 ha lúa nước, trên 50 ha bắp, 140 ha cây thực phẩm, 473 ha mía trồng mới…Hiện giờ biện pháp chống hạn cho cây trồng của xã rất là khó khăn do địa phương không có công trình thủy lợi nào, toàn bộ diện tích nông nghiệp phụ thuộc vào nước trời nên không thể có biện pháp tích cực để thực hiện vấn đề này một cách đồng bộ. Năm 2013 xã cũng đã chủ động vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất ruộng thường rơi vào tình trạng thiếu nước hoặc là ở xa nguồn nước sang trồng một số cây trồng khác như là đậu ván, đậu nành và một số hoa màu chịu hạn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương cho biết thì việc chuyển đổi cây trồng cũng khó khăn bởi tất cả các loại cây trồng đều phải có nước mà từ trước tết đến nay chưa có mưa nên ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm của các giếng, ao hồ, sông suối.
Ông Trần Văn Sơn -Phó Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La khẳng định: “ở xã chúng tôi hiện giờ muốn vét một số cái ao, mình có thể lấy nguồn két dư các năm trước để tổ chức thực hiện cho nhân dân. Tuy nhiên 10 triệu, 20 triệu để mà nhờ cái máy nào vô thì số lượng quá ít, chính vì thế mà máy đến không kịp thời và 1 số ao chúng tôi dự định vét thì không đảm bảo. Vận động nhân dân những diện tích nào có thể cho thu hoạch, có năng suất thì vét mương và đào giếng để tích lũy nguồn nước tưới còn diện tích nào không được đề nghị bà con cải tạo và chuẩn bị cho vụ Mùa 2014”.
Theo số liệu thống kê của địa phương, hiện nay xã đã có trên 40 ha lúa nước rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Và diện tích này vẫn đang ngày một tăng bởi tình hình thời tiết vẫn đang tiếp tục nắng nóng. Nếu những ngày tới, trời không có mưa thì sản xuất nông nghiệp của Kông Bờ La nói riêng, các địa phương trên địa bàn huyện Kbang nói chung sẽ gặp không ít khó khăn./.
Hồng Hạnh(ĐàiTT-TH Kbang)
Lượt xem: 186