UBND Tỉnh Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2014

Cập nhật 15/11/2014, 06:11:52

Ngày 14/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015. Đồng chí Phạm Thế Dũng, phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy . 

Đồng chí Phạm Thế Dũng, phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự điều hành của UBND tỉnh, sự đoàn kết thi đua của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã có những chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2014 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,71%. Giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản ước đạt hơn 9.444 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2013. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.346 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Giá cả thị trường ổn định, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 580 triệu USD, tăng 2,24 lần so với cùng kỳ. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ kịp thời, nhiều dự án lớn, quan trọng được khởi công, triển khai thực hiện đúng tiến bộ, công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện. Năm 2014 thu nhập bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng, tăng 13,73% so với năm 2013. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh với tổng nguồn vốn huy động được 2.909 tỷ đồng. Dự kiến năm 2014 toàn tỉnh có thêm 25 xã đạt nông thôn mới. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển, công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Toàn tỉnh không để xảy ra dịch bệnh quy mô lớn. Công tác chăm sóc đối tượng xã hội cộng đồng, người có công, gia đình chính sách được quan tâm thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại về công tác quản lý chất lượng phân bón, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, giá cả mặt hàng mủ cao su, công tác quản lý hành nghề y dược, dạy thêm học thêm, việc bảo quản, sử dụng tranh thiết bị dạy và học, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội tăng về số vụ, có tính chất phức tạp. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với bản báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh, đồng thời tham gia ý kiến về một số chỉ tiêu, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

           Hội nghị đã đưa ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng trong năm 2015 như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,98%, trong đó nông lâm nghiệp thủy sản tăng 6,20%, công nghiệp xây dựng tăng 15,66%, dịch vụ tăng 16,21%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 2.700 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,53%, kim ngạch xuất khẩu đạt 440 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,29% so với năm 2014, giải quyết việc làm cho 24.500 lao động. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2014, đồng thời chỉ đạo một số nội dung quan trọng cần thực hiện trong năm 2015. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng cũng lưu ý: “năm 2015 có nhiều ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, đồng chí đề nghị các sở, ban ngành, chính quyền các địa phương nâng cao hiệu quả công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra”./.

 

 

Nhật Thành; Thanh Sáng


Lượt xem: 40

Trả lời