Những ngày gần đây, do thời tiết trở lạnh khiến trẻ em nhập viện tăng, tập trung nhiều ở các bệnh về đường hô hấp cấp và tiêu hóa. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại Trung tâm Y tế Tp.Pleiku.
Mỗi ngày Khoa Nội – Nhi – Nhiễm của Trung tâm Y tế Tp.Pleiku tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân nhi bao gồm điều trị nội trú và ngoại trú. Đặc biệt so với thời điểm này năm ngoái thì số bệnh nhân nhi năm nay tăng khoảng 15%, trong đó bệnh nhân điều trị về đường hô hấp và tiêu hóa chiếm 80%.
BSCKII: Nguyễn Thị Loan, Khoa Nội – Nhi – Nhiễm – TTYT Tp. Pleiku cho biết: “Thời tiết lạnh nên trẻ em thường bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu chảy, có một số trường hợp bị sốt xuất huyết. Tuy nhiên năm nay bệnh nhân nhập viện có tăng hơn so với năm 2016. Để trẻ không bị bệnh, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để trẻ có sức đề kháng vượt qua sự ảnh hưởng của thời tiết”.
Đáng nói hơn là một số cha mẹ khi phát hiện con bị bệnh thì thường điều trị ở nhà vài ngày, nếu không thấy đỡ mới đưa đến bệnh viện. Điều này sẽ khiến trẻ bị bệnh năng hơn và gây khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình điều trị.
Chị Hoàng Thị Hồng Minh, Người nhà bệnh nhân nói: “Con tôi bị sốt mấy ngày nay , tôi có đưa cháu đi khám bác tư và tự điều trị ở nhà nhưng tình trạng sốt vẫn kéo dài và không dứt. Vì vậy tôi đưa cháu nhập viện đến nay cũng nằm được mấy ngày rồi, các bác sĩ điều trị và theo dõi. Nói chung cháu cũng đỡ nhiều chắc vài ngày tới là ra viện được.”
Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ em có sức đề kháng yếu nên ngoài chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng thì các bậc cha mẹ cần lưu ý đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo chuẩn lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng, không nên vì thời tiết lạnh giá để trẻ bị trì hoãn. Bởi khi không được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh đúng lịch sẽ có khoảng trống thời gian nguy cơ cao mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hơn do không có miễn dịch bảo vệ như bệnh ho gà, sởi, bạch hầu, lao, viêm gan B, hay viêm não Nhật Bản./.
Lệ Xuân, Huy Toàn
Lượt xem: 44