Tảo hôn- Câu chuyện  buồn ở Krong

Cập nhật 16/10/2017, 15:10:27

Tảo hôn – vấn đề không phải là mới, hệ lụy thì cũng đã được nói nhiều, nhắc nhiều. Các biện pháp ngăn chặn cũng đã được nhiều địa phương triển khai. Thế nhưng, thực trạng này vẫn cứ diễn ra âm ỉ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Ghi nhận tại xã Krong, huyện Kbang

Đinh Thị Hăn năm nay lên lớp 9. Ở cái tuổi 15 ăn chưa no lo chưa tới, nhiều bạn cùng trang lứa chỉ biết đến chuyện học, thì Hăn lại chỉ muốn lấy chồng.

Em Hăn nói: “ Em muốn lấy chồng, không muốn đi học”.

Nhà Đinh Thị Hăn và Đinh Tinh ở gần nhau, cùng lớn lên với nhau và chẳng biết nảy sinh tình cảm từ bao giờ. Dù bố mẹ, già làng cùng cán bộ dân số đã hết lời khuyên nhủ nhưng hai em vẫn quyết định đến với nhau. 18 tuổi, nhưng dường như Đinh Tinh có vẻ già dặn hơn nhiều.

Ông Đinh Lồ, bố em Đinh Thị Hăn cho biết: “Giờ chúng nó yêu nhau rồi mình cũng không biết làm sao. Ngăn cản thì sợ chúng nó tự tử”.

Những câu chuyện buồn như chuyện của Hăn và Tinh vẫn không phải là hiếm ở Krong. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn xã đã có 24 trường hợp tảo hôn. Lập gia đình khi còn quá trẻ, chưa có kiến thức về sức khỏe sinh sản nên cuộc sống của các cặp vợ chồng này gặp không ít khó khăn.

Đinh Thị Nhàn, làng Kta, xã Krong, huyện Kbang cho biết: “Lấy chồng khi chồng chưa đủ tuổi. Giờ con sinh ra thiệt thòi không được làm giấy khai sinh. Em rất hối hận”.

Những lời hối tiếc muộn màng của người mẹ trẻ. Tuổi học sinh còn trẻ người non dạ, rất dễ nảy sinh tình cảm nam nữ lại thiếu sự quan tâm hướng dẫn của cha mẹ. Nhiều trường hợp có thai ngoài ý muốn. Gia đình họ hàng sợ bị dân làng bắt phạt trâu bò nên đành cho các em về sống cùng nhau. Nhiều người vẫn còn mang nặng nếp nghĩ lạc hậu, coi chuyện tảo hôn là tập tục dân tộc, cha mẹ dựng vợ gả chồng cho con coi như hoàn thành trách nhiệm.

Chị Trần Thị Vân, Viên chức dân số xã Krong, huyện Krong cho biết: “Cán bộ dân số phải thường xuyên phối hợp với y tế thôn bản, đến vận động tuyên truyền khi các em lấy nhau khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật và mất rất nhiều quyền lợi: không được làm giấy khai sinh, không có bảo hiểm y tế… Việc tuyên truyền rất khó khăn vì nhận thức của người dân còn thấp”.

Ngày 14-4-2015, Chính phủ ban hành Quyết định số 498/QĐ/TTg phê duyệt đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”. Theo đó, tại huyện Kbang, xã Krong được chọn để triển khai điểm. Qua 2 năm thực hiện, tỷ lệ tảo hôn đã giảm 33% so với những năm trước. Tuy nhiên tại các thôn làng vẫn còn nghe lời ru buồn của những người mẹ trẻ. Nếu không ngăn chặn được tình trạng này thì không những chất lượng dân số giảm sút mà còn là nguyên nhân dẫn đến suy thoái giống nòi, chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt làm gia tăng tỉ lệ đói nghèo. Vì vậy, rất cần sự quan tâm và nỗ lực của các cơ quan chức năng, truyền thông phải sát với tình hình thực tế, tuyên truyền dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời có chính sách hỗ trợ kịp thời cho con em đồng bào dân tộc được đi học đầy đủ và cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản góp phần ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tảo hôn đã tồn tại từ lâu này./.

Nhâm Dung, Cao Duy


Lượt xem: 86

Trả lời