Phường Yên Thế – Tiếp tục tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị.

Cập nhật 10/8/2017, 14:08:58

Phường Yên Thế – Tp.Pleiku có diện tích rộng gần 1.300 ha, với 4.345 hộ,18 tổ dân phố, làng. Cùng với đó là một trong những địa bàn khá phức tạp về trật tự đô thị điều này đã gây ảnh hưởng khá lớn đến công tác lập lại trật tự đô thị của phường, đặc biệt là tại 2 tuyến đường Lê Đại Hành và Trường Sơn. Tuy nhiên, với chủ trương tuyên truyền là chính, cưỡng chế, xử lý vi phạm chỉ là biện pháp cuối cùng, điều này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân tại khu vực này.

Khu vực đường Lê Đại Hành, chợ Yên Thế chỉ cách đây một tuần phóng viên chúng tôi ghi lại được, vỉa hè, lòng đường bị “biến” thành nơi dựng biển quảng cáo, kinh doanh, buôn bán hàng hóa, họp chợ… khiến người đi bộ không còn lối đi, che khuất tầm nhìn của phương tiện tham gia giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.
Ông Trần Đại Trí – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thế – Tp. Pleiku cho biết: “Đường Lê Đại Hành là tuyến đường buôn bán tấp nập nhất phường Yên Thế, đồng thời ở đây có chợ Yên Thế do đó lưu lượng xe cộ tương đối là nhiều, các hộ dân cơi nới lấn chiếm làm nơi buôn bán, kinh doanh trong thời gian dài. Vì vậy, vấn đề triển khai tháo dở các công trình kiến trúc lấn chiếm hết sức khó khăn.”
Nhưng với sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường Yên Thế quyết tâm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo hành lang ATGT tại tuyến đường này thông qua việc tổ chức tuyên truyền, vận động, xử lý các trường hợp cơi nới nhà cửa làm nơi buôn bán, kinh doanh lấn chiếm hành lang đường bộ. Theo ghi nhận của phóng viên đến nay, hầu hết các hộ dân trên địa bàn đã đồng thuận ủng hộ và đang tiến hành tháo dỡ các hiện vật kiến trúc đã cơi nới trong thời gian qua, qua đó các bất cập về trật tự đô thị tại đây đang dần được khắc phục.

Ông Lương Ngọc Hoàng – P. Yên Thế – Tp. Pleiku nói: “Thời gian trước tôi thấy các hộ dân quanh đây đều cơi nới lấn ra ngoài để buôn bán thì tôi cũng cơi nới theo. Giờ theo chủ trương của Nhà nước để giải tỏa lòng đường, hè phố thì tôi cũng chấp hành. Phường cũng đã đến tuyên truyền, đưa giấy ký cam kết để giải tỏa thì tôi cũng đã đồng ý tháo dở các vật cản, công trình kiến trúc cơi nới.”

Anh Nguyễn Phước Toàn – Tổ 4 – Phường Yên Thế – Tp.Pleiku cũng nói: “Việc dọn dẹp, tháo dỡ mặt bằng ở khu vực này tôi thấy rất là hợp lý, và hiện tại bây giờ tất cả các hộ dân ở đây đang bắt đầu triển khai tháo dỡ từ từ, tôi nghĩ chắc cỡ 30/8 này thì sẽ hoàn thành. Riêng đối với gia đình tôi thì hiện giờ đã cho tháo dỡ các phần lấn chiếm hành lang ATGT và mốc chỉ giới, khoảng 6 đến 7 ngày nữa là hoàn tất.”

Ông Trần Đại Trí – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thế – Tp. Pleiku cho biết thêm:  “Qua thống kê của phường thì hiện nay trên địa bàn tuyến đường Lê Đại Hành có 255 hộ có các công trình vi phạm mốc chỉ giới, chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền, vận động được trên 80 hộ đã tiến hành tháo dỡ và trả lại hiện trạng. Hiện nay, qua thống kê, rà soát và xuống gặp gỡ với các hộ dân trên địa bàn đường Lê Đại Hành thì các hộ dân cơ bản là thống nhất và cam kết sẽ tháo dỡ các công trình để trả lại hiện trạng đúng chỉ giới xây dựng…”

Việc lập lại trật tự đô thị, đảm bảo hành lang ATGT, trong đó có việc xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè không chỉ là việc của ngành chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội, mọi người dân đều phải có trách nhiệm giữ cho đường thông, hè thoáng./.

Xuân Huy, Đặng Trà


Lượt xem: 149

Trả lời