Phỏng vấn Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Cập nhật 01/9/2017, 14:09:22

Từ năm 2018, Bộ GD&ĐT sẽ siết chặt và đổi mới công tác đào tạo của các trường Đại học, cao đẳng sư phạm và các ngành đào tạo giáo viên. Siết chặt và đổi mới như thế nào sao cho hiệu quả là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận và các trường sư phạm hiện nay. Xung quanh vấn đề này, PV Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

PV: Thưa ông, để từng bước giải bài toán khủng hoảng thừa giáo viên thì mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, từ năm 2018, Bộ sẽ quy định điểm sàn riêng đối với các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các ngành đào tạo giáo viên. Vậy theo ông, tiêu chí mức điểm sàn riêng đối với khối ngành sư phạm nên được thực hiện như thế nào cho phù hợp?

Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến: Việc chúng ta đưa ra một điểm sàn riêng cho ngành sư phạm theo tôi nghĩ là không cần thiết.  Vì những ngành khác thì sao? Vì ngành nào chúng ta cũng cần những người giỏi, nếu đưa ra một điểm sàn nhất định có khi tạo ra sự không công bằng đối với các hệ sư phạm./ Dù sao cũng có niềm vui là trường chúng tôi cũng đã tuyển được 60% của đợt 1 thôi, còn có thể tuyển được đợt 2 nữa đến giữa tháng 9 và chúng tôi hy vọng rằng con số này nó sẽ nhích lên./ Chúng tôi nghĩ rằng, để tạo được chiếc bánh ngon trong khi trong tay chúng ta chỉ có bột như thế thôi thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi gì thêm và sau đó chúng ta phải làm gì.  Đối với trường chúng tôi cũng đã có sự chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này, chúng tôi chỉ đạo trong chương trình đào tạo giảm bớt tính hàn lâm, học sinh ra trường dạy THCS đến mầm non nên làm sao khi ra trường các em phục vụ trực tiếp cho giảng dạy ở cấp học đó. Đối với tỉnh ta là miền núi, vùng cao nên chúng tôi lưu ý đến vấn đề đó để làm sao khi các em về lại trường, địa phương, các em gặp học sinh là người DTTS thì các em sẽ có một phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

PV: Được biết, từ năm 2018, Bộ GD&ĐT sẽ siết chặt lại đào tạo sư phạm, những ngành thừa giáo viên không tuyển sinh, ngành thiếu mới đào tạo. 5 năm đến, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung đào tạo lại giáo viên. Vậy trong thời gian tới, Trường CĐSP Gia Lai xác định hướng đi như thế nào để đáp ứng kịp xu hướng đổi mới và yêu cầu đặt ra trong công tác đào tạo đội ngũ giáo viên?

Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến: Nếu siết chặt ở đây theo tôi nghĩ là siết chặt quản lý các cơ sở đào tạo không phải ở trong môi trường sư phạm mà người ta đào tạo tràn lan/ Trong những năm gần đây, mỗi năm gần như Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường sư phạm giảm 10% chỉ tiêu tuyển sinh, đặc biệt trong năm vừa qua giảm 20% chỉ tiêu tuyển sinh.   Do đó, các trường trong đó có trường chúng tôi thực hiện nghiêm chỉ đạo này/. Tuy nhiên, chúng ta cũng dự trù một số tình huống, mà tỉnh chúng ta cũng từng gặp, trường  này có những lúc chúng ta không tuyển tiểu học và phải trả giá bằng cách là thiếu giáo viên tiểu học trầm trọng, chúng ta phải tuyển lại. Do đó việc tuyển sinh cần cần theo từng giai đoạn. Đặc biệt trong những năm gần đây, giáo viên tiểu học, mầm non vẫn còn thiếu, do đó nguồn tuyển chúng tôi vẫn rất dồi dào/ Trường chúng tôi trong những năm gần đây và sứ mệnh của trường được tỉnh giao không chỉ là tuyển sinh để đào tạo cao đẳng sư phạm, mà quan trọng sắp tới là thực hiện Nghị quyết 29 … về đổi mới giáo dục thì trường chúng tôi còn chính là môi trường để các giáo viên, sinh viên ra trường quay trở lại để đào tạo lại, bồi dưỡng lại và đặc biệt là chương trình phổ thông sắp tới./ Thứ 2 là trường chúng tôi đảm nhận việc bồi dưỡng lại cán bộ quản lý, tất cả các Hiệu trưởng, Hiệu phó, Tổ trưởng chuyên môn trong từng trường hợp đều lên trường chúng tôi để đào tạo, bồi dưỡng thêm để lấy các chứng chỉ/ đồng thời nâng chuẩn giáo viên, chuẩn hóa giáo viên từ THCS trở xuống Tiểu học, mầm non, ngoài ra liên kết với các trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, từ đại học đến Thạc sỹ.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi./.

Thiên Thanh-Kim Châu- Minh Trí


Lượt xem: 419

Trả lời