Trong thời gian khoảng 20 ngày (bắt đầu từ 1-4 và kết thúc chậm nhất vào 20-4-2014). Cục thống kê tỉnh Gia Lai tiến hành đợt điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại 688 địa bàn dân cư của 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bước đầu, cuộc điều tra còn gặp một số khó khăn nhất định, song với sự chỉ đạo sát sao, hướng dẫn cụ thể của Tổ chỉ đạo Trung ương, Chi cục và sự quan tâm hỗ trợ của địa phương, tin tưởng rằng công tác điều tra của Gia Lai sẽ hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra.
Phóng viên Đài PT – TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi ngắn với Ông Nguyễn Văn Tuyên – Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Gia Lai về tiến trình thực hiện điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014.
Ông Nguyễn Văn Tuyên – Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Gia Lai .
PV: Thưa ông? Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Thống kê về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình này như thế nào?
Ông Nguyễn Văn Tuyên – Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Gia Lai: “Theo kế hoạch của Tổng Cục thống kê thì chúng tôi đã triển khai xuống tất cả các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh.. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu, nên tổng số địa bàn của tỉnh ta là 688 địa bàn, mỗi địa bàn được chọn 30 hộ để điều tra. Trong đó có 183 địa bàn thực hiện phiếu dài, còn lại hơn 500 địa bàn thực hiện phiếu ngắn..Sau khi tổ chức tập huấn vào cuối tháng 3, ngày 1.4 thì toàn bộ điều tra viên của 17 huyện, thị xã, thành phố đều ra quân, xuống các địa bàn trực tiếp tới hộ, tiến hành phỏng vấn hộ để ghi vào phiếu điều tra..Qua kết quả xuống địa bàn cho thấy việc thực hành của các đơn vị cơ sở thực hiện khá tốt và sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp, các ngành cũng rất tốt.
PV: Trong quá trình triển khai, cán bộ điều tra còn gặp những khó khăn gì thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Tuyên – Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Gia Lai: “ Với Gia Lai địa bàn khá rộng, trình độ của vùng đồng bào dân tộc còn hạn chế, chính vì vậy, khó khăn nhất cho điều tra viên là việc khai thác tuổi của đối tượng, vì nhiều lúc người đồng bào họ không nhớ được ngày tháng năm sinh của mình. Cái thứ hai là một số xã ở vùng sâu, vùng xa ở một số huyện như K rông Pa, Kbang, Kông Chro thì việc kiểm tra của giám sát viên trong những ngày đầu chưa thể tiếp cận được.
PV: Trước những khó khăn đó, cán bộ, giám sát viên đã có những giải pháp cụ thể nào để cuộc điều tra được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra?
Ông Nguyễn Văn Tuyên – Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Gia Lai: “Trong quá trình tập huấn, các giám sát viên cũng đã biết với cuộc điều tra này bắt buộc phải thực hiện theo đúng một quy trình bắt buộc chặt chẽ, hỏi từ nhân khẩu thực tế, nhân khẩu thường trú đều có một quy định hỏi chặt chẽ. Do vậy chúng tôi đã quán triệt đến giám sát viên, điều tra viên phải tuân thủ theo quy trình. Tuy nhiên, với địa bàn tỉnh ta quá rộng, với hơn 400 điều tra viên và tổ trưởng thì quá trình kiểm tra có thể không hết 100% được. Nhưng về cơ bản từ nay chúng tôi tiếp tục cố gắng đi hết những địa bàn còn lại, gặp hết người điều tra để làm sao kết quả đạt được cao nhất.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi./.
Bích Thủy-Xuân Huy
Lượt xem: 199