Phát huy vai trò chi bộ là “gốc rễ” của Đảng

Cập nhật 03/1/2025, 10:01:10

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”; thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã triển khai và chỉ đạo thành lập 220 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Qua đó, phát huy vai trò các chi bộ quân sự xã trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Như thường lệ, khi mặt trời xuống núi, con gà bắt đầu đi ngủ là lúc già làng Siu Phyin 75 tuổi ở làng Goòng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông lại thực hiện công việc thường xuyên của mình. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng già luôn tích cực cùng các lực lượng và cán bộ, đảng viên của Chi bộ Quân sự xã Ia Puch, huyện Chư Prông đến từng gia đình tuyên truyền thực hiện Bản cam kết 05 điều ở khu vực biên giới và Bản cam kết thực hiện “Phong trào tự quản đường biên giới – An ninh trật tự thôn, làng” về việc thực hiện hương ước của làng, bảo vệ cột mốc biên giới…

Già làng Siu Phyin – Làng Goòng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông chia sẻ: “Tôi đã cùng với các lực lượng đến vận động dân làng thực hiện đời sống thật tốt ở khu dân cư, không tin, không nghe, không làm theo những kẻ nói xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước. Tôi khuyên dân làng phải đoàn kết yêu thương nhau, chịu khó làm ăn, phải biết bảo vệ cột mốc, bảo vệ quê hương, bảo vệ buôn làng mình.”

Người Jrai rất coi trọng già làng. “Già làng nói dân làng nghe – Già làng hô dân làng hưởng ứng và Già làng làm dân làng làm theo”. Vì thế, chi ủy, chi bộ quân sự xã luôn chú trọng phát huy vai trò của Già làng làm cầu nối “ý Đảng – lòng dân”, bảo vệ vững chắc thế trận lòng dân trên tuyến biên giới.

 Đồng chí Phạm Thanh Bình – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Puch, huyện Chư Prông nói: “Tranh thủ uy tín của Già làng, tổ chức tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời tại một số thời điểm rộ lên một số thông tin có thể là chưa chính xác, thì chúng tôi đã tổ chức thành đoàn công tác đặc biệt xuống vận động và xác minh, đính chính lại thông tin để ổn định dư luận trong quần chúng nhân dân.”

Chi bộ Quân sự xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang những năm qua luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác xây dựng chi bộ quân sự xã. Cùng với việc quan tâm về chế độ chính sách, trong sinh hoạt Đảng, Chi ủy, Chi bộ Quân sự xã Đak Djrăng luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Ngoài ra, chi ủy, chi bộ còn phân công đảng viên sinh hoạt tại các thôn, làng để kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại chỗ.

Đồng chí Nguyễn Lệ My Sa – Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang trao đổi: “Để giải quyết được những vấn đề khó khăn thì cá nhân tôi cùng với tập thể chi ủy rất là trăn trở và có những giải pháp đó là: Quan tâm đối với các đồng chí trong lực lượng dân quân, nhất là các đồng chí trong lực lượng dân quân cơ động là đảng viên thì quan tâm về kinh tế gia đình của đồng chí, từ đó động viên tinh thần các đồng chí, có được điều kiện kinh tế phát triển gia đình thì các đồng chí sẽ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. “

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 218 chi bộ quân sự trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn và 100% chi bộ quân sự có chi ủy. Tất cả các chi bộ đã đi vào nền nếp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đóng góp không nhỏ vào nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ khó khăn nào khi được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ và yêu cầu thì lực lượng vũ trang tỉnh sẽ cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh; cũng như tham gia đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt là cũng sẽ hỗ trợ cùng với nhân dân để phát triển nâng cao đời sống của nhân dân ở trên địa bàn.”

Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “LLVT tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng “giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh, văn minh về văn hóa xã hội”.

Với quan tâm sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng chi bộ quân sự cấp xã sẽ luôn thể hiện rõ vai trò “gốc rễ” của Đảng, cầu nối giữa “ý Đảng – lòng dân”, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huy Bắc


Lượt xem: 3

Trả lời