Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại chợ thị trấn Phú Túc.

Cập nhật 29/11/2013, 13:11:38

Nhiều năm qua, các tiểu thương và người dân sinh sống xung quanh chợ thị trấn Phú Túc, huyện Krôngpa rất bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xung quanh chợ do rác thải vứt xả bừa bãi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự tắc trách của ngành chức năng trong việc không thu gom, xử lý rác thải một cách kịp thời.

 

Rác thải tràn ra đường, khu vực vào chợ thị trấn Phú Túc.

 

Cảm nhận của nhiều người khi vào chợ thị trấn Phú Túc, huyện Krôngpa là tình trạng ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng do rác thải vứt xả bừa bãi. Nhất là tại điểm tập kết rác thải ở phía sau chợ, rác thải tràn ra môi trường, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

 

Trong nỗi bức xúc bà Trần Thị Hới-Khu phố 2-thị trấn Phú Túc, huyện Krôngpa đề nghị: “Yêu cầu các cấp có thẩm quyền xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại chợ chứ dân chịu không nổi. Mỗi lần đi chợ phải chịu mùi hôi thối, phải bịt mồm, chịu không nổi”.

 

Điều đáng nói hơn là điểm tập kết rác thải này nằm sát khu dân cư, mỗi ngày có hàng tấn rác thải đổ đến nhưng đội công trình giao thông huyện Krôngpa- đơn vị thu gom xử lý, vận chuyển không kịp thời nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng cảnh quan môi trường và sức khỏe của tiểu thương và người dân sinh sống xung quanh.

 

Là một tiểu thương, thường xuyên có mặt ở chợ thị trấn Phú túc bà Lương Thị Thanh bức xúc: “Rác thải đến sát nhà dân và tràn ra môi trường, bốc mùi hôi thối lắm, nhiều người ngại mùi hôi thối không dám đến mua hàng…”.

                                                                                                           

Hàng tháng, Ban Quản lý chợ thị trấn Phú Túc đều thu phí rác thải từ các tiểu thương trong chợ và các gia đình sinh sống gần bãi rác thải để hợp đồng với đội công trình giao thông huyện Krôngpa thu gom, xử lý và vận chuyển đến nơi khác đổ. Tiền thì Ban quản lý chợ thị trấn Phú Túc thu đều đặn nhưng việc thu gom rác thải thì rất chậm trễ, có thời điểm năm bảy ngày đội công trình giao thông huyện Krôngpa mới thu gom một lần nên rác dồn lên từng đống, tràn ra xung quanh. Nhiều tiểu thương và người dân sinh sống xung quanh đã nhiều lần bày tỏ bức xúc và kiến nghị đến các ngành chức năng đề nghị xử lý vấn đề trên, nhưng rồi việc đâu vẫn còn đấy.

 

Ông Trần Công Luận- Khu phố 4- Thị trấn Phú Túc, huyện Krôngpa cho biết: “Nhiều gia đình ở đây có người già và trẻ em vậy mà rác thải đổ đầy đường, bà con chịu không nổi. Người dân nhiều lần đề nghị xử lý ô nhiễm môi trường tại đây trong các cuộc họp nhưng không thấy ai giải quyết. Ban quản lý chợ thu tiền nhưng rác thải thì không xử lý, không ai đứng ra chịu trách nhiệm…”.                                                                         

 

Đến Ban quản lý chợ thị trấn Phú Túc để liên hệ làm việc thì cửa đóng, sau đó chúng tôi đến liên hệ làm việc với ông Phạm Quốc Phong-Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Krôngpa thì ông Phong từ chối phỏng vấn. Với sự tắc trách của Ban quản lý chợ thị trấn Phú Túc và lãnh đạo phòng Tài nguyên môi trường huyện Krôngpa thì không biết đến bao giờ mới hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại chợ này?

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 169

Trả lời