Nhiều trường học trên khu vực biên giới huyện Chư Prông gặp khó khăn do thiếu nguồn nước phục vụ sinh hoạt

Cập nhật 06/10/2016, 09:10:31

   Những năm học qua, thầy và trò ở nhiều trường học trên khu vực biên giới huyện Chư Prông luôn thiếu  nguồn nước đảm bảo vệ sinh để phục vụ sinh hoạt. Nhất là vào mùa khô, thầy và trò nhiều trường phải đi lấy nước từ nơi khác để mang về nhà trường phục vụ sinh hoạt.Tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như việc duy trì các hoạt động dạy và học của thầy và trò ở nhiều trường. Phóng sự sau được thực hiện tại xã Ia Mơr.

5-10-huyenchuprong

Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông có duy nhất một cái giếng này để cung cấp nguồn nước phục vụ cho việc ăn uống, nấu nướng, tắm giặt, vệ sinh của hơn 140 cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. Nhưng vào mùa khô, giếng thường cạn nước, còn mùa mưa thì có nước nhưng bị nhiễm phèn rất nặng. Nhà trường phải mua nước bình để nấu nướng, ăn uống.

Cô giáo Lê Thị Hiền- Hiệu phó Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang- xã Ia Mơr , huyện Chư Prông cho biết: “Nhà trường gặp rất nhiều khó khăn vì nguồn nước khan hiếm và nước bị nhiễm phèn rất nặng, chỉ dám dùng để rửa chân tay, vệ sinh thôi chứ không dám dùng để tắm. Điều này ảnh hưởng sức khỏe đến các em học sinh. Các thầy các cô phải mua nước bình để phục vụ cho các em học sinh và phục vụ cho việc ăn uống, tắm giặt”.

Trường Tiểu học và THCS xã Ia Mơr cũng luôn trong tình trạng khan hiếm nguồn nước đảm bảo vệ sinh như Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang. Nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt và do những yếu tố về địa hình, địa chất nên các giếng thường cạn nước trong mùa khô và bị đục, nhiễm phèn vào mùa mưa. Nhiều thầy cô giáo ở các khu tập thể các trường phải tận dụng nguồn nước mưa để phục vụ sinh hoạt. Còn nhiều công trình vệ sinh ở đây bỏ không vì không có nước.

Thầy giáo Trần Hà Thanh- Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Ia Mơr , huyện Chư Prông nói: Do nhà cách xa trường nên hầu hết các thầy cô trong nhà trường phải ở tập thể trong trường. Lâu nay các thầy cô gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước phục vụ sinh hoạt, đành phải sử dụng nước mưa và nước chưa dám chắc đảm bảo vệ sinh hay không để sinh hoạt. Vì thế đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, một số thầy bị bệnh sỏi thận do nguồn nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr , huyện Chư Prông nêu ý kiến: Các trường trên địa bàn xã thường trong tình trạng khan hiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Những năm qua, vào mùa khô, UBND xã đã huy động lực lượng công an, dân quân giúp các trường nạo vét giếng. Về lâu dài các cấp cần quan tâm giúp thầy và trò các trường đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần triển khai các giải pháp để giúp các trường học trên khu vực biên giới huyện Chư Prông khắc phục khó khăn, đảm bảo nguồn nước sạch một cách ổn định để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc duy trì các hoạt động dạy và học./.

Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 69

Trả lời