Mô hình “8 + 1” – Mang bình yên cho buôn làng

Cập nhật 16/12/2024, 10:12:40

Sinh thời Bác Hồ đã từng căn dặn: “Chúngtakhông sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”. Hiểu được giá trị sâu sắc trong lời dạy của Bác, những năm qua Hội CCB huyện Chư Pưh đã triển khai mô hình “8+1” để giúp đỡ các trường hợp từng lầm lỗi, trở về quê hương làm ăn chân chính, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống,góp phần bảo vệ bình yên cho buôn làng.

Anh Siu Cheng (46 tuổi, ở tại làngQuái, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) đã vượt khó vươn lên sau những tháng ngàytù tội. Năm 2003, vì nghe lời hứa hẹn hão huyền của kẻ xấu, anh đã vượt biên sang Campuchiavà bị kết án 7 tháng tù giam về tội vượt biêntrái phép. Hết hạn tù về với địa phương, vượt qua mặc cảm tội lỗi, Siu Cheng đã sớm hòa nhập cộng đồng nhờtình thương của gia đình, dân làng; đặc biệt làsự động viên, giúp đỡ của những cựu chiến binh tại địa phương. Bây giờ anh được dân làng tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận của làng Quái, xã Ia Blứ.

Anh Siu Cheng – Làng Quái, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Mình biết lỗi của mình đã làm sai rồi; được các bác cựu chiến binh luôn động viên để mình làm ăn xóa đói giảm nghèo. Từ đó mình cảm thấy điều đó là tốt nên mình cũng đi vận động bà con trong làng không nghe theo kẻ xấu.”

Trong căn nhà chất đầy lúa, đầy cà phê như thế nàyít ai biết được trước đây người nông dân lương thiện, chất phác, cần cù lao động này lại tiếp tay cho bọn phản động Fulro…. Năm 2003, vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin;Siu Lê bị bọn phản động Fulro lợi dụng làm việc xấu; phải bỏ trốn vào rừng sinh sống. Biết được điều đó, Hội CCB huyện Chư Pưh đã tuyên truyền, thuyết phục Siu Lê trở về buôn làng nhận sự khoan hồng của Nhà nước và giúp anh vay vốn ngân hàng chính sách để mua bò giống, máy móc phục vụ công việc đồng áng của gia đình.

Ông Siu Lê – Làng Quái, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh nói: “Hồi đó bọn phản động ở trong rừng, anh đi làm rẫy đưa rồi tụi nó nói đưa gạo cho nó, nó không có gạo ăn, nên mình đã đưa gạo cho nó. Xong nó nhờ mình mua điện thoại, mình cũng mua điện thoại cho. Sau đó bắt được bọn nó, bọn nó khai là do mình, mình sợ mua điện thoại không rõ ràng nên mình chạy vào rừng. Sau đó, được xã và anh Cường (CCB) vận động về sẽ được Nhà nước khoan hồng.”

Câuchuyện của Siu Cheng, Siu Lê và sự đồng hành của các cựu chiến binh, đây chính là hoạt động của mô hình “8+1”, có nghĩa là 8 cựu chiến binh  được thành lập một tổđể nhận giúp đỡ 1 người dân (lànhữngngườitừnglầm lỗi do kẻ xấu xúi dục; vượt biêntrái phép; hết hạn tù;…) sớm hoàn lương hòa nhập cộng động,trở thành công dân tốt, tu chí làm ăn, phát triển kinh tế.

Không quản ngạikhókhăn, các hội viên CCB này vẫn hành quân về với buônlàngcùng ăn, cùng; nắm bắt tâm tư, nguyệnvọng chính đáng của người dân; nói cho người dân hiểu, làm cho người dân tin. Và để có được lòng tin của mọi người đã khó, đối với cácđối tượngnhẹ dạ cả tin, theo kẻ xấu lại càngkhó hơn.

Ông Chu Xuân Toàn – Chủ tịch Hội CCB, Chủ nhiệm Mô hình “8+1” huyện Chư Pưh trao đổi: “Chúng tôi cần phải vận dụngvàotừng đối tượng, nếu đối tượng bị lôi kéo kích động và những đối tượng cầm đầu thì chúng tôi phải phân công những đồng chí có kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động; giáo dục.”

 Để có được những chuyển biến tích cực ấy, Hội CCB huyện cùngcác ban ngành, đoàn thể duy trì và nhân rộng các mô hình “8 + 1”; phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, được Nhân dân hết lòng tin tưởng và làm theo.

Ông Nguyễn Văn Châu – Thôn Hòa Lập, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nói: “Mô hình này của CCB, lan tỏa rất làtích cực với nhân dân trong thôn nói riêng và cả xã nói chung đápứng được vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng được phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.”

Từ hiệu quả của mô hình 8+1, Hội CCB huyện Chư Pưh đã xây dựng, triển khai “Chương trình 5 không” (khôngtheo FULRO, không nghe lời kẻ xấu, khôngtham gia gây rối, biểu tình bạo loạn, không tiếp tế cho địch, không vượt biên trái phép) và “Mô hình 4 không” (không vi phạm pháp luật, khônggây tai nạn giao thông đường bộ, không nghiện ma túy, không mại dâm) trên địa bàn. Đến nay, Hội đã vận động được 79 đối tượng cốt cán theo từng “Tin lành Đê ga” hoàn lương; vận động 70 hộ với 355 khẩu từ bỏ “Tin lành Đê ga”. Kết quả này luôn có sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Chư Pưh cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo LLVT và làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là đó cơ quan quân sự huyện đối với Hội Cựu chiến binh của huyện để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với những âm mưu chống phá của cáccái thế lực thù địch, lợi dụng vào những vấn đề của địa phương.”

 “Mô hình 8 + 1” Hội CCB huyện Chư Pưh triển khaimang tính nhân văn sâu sắc đã giúp đỡ người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, tự ti, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừakhảnăngtái phạm. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những CCB đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”vững chắc, bảo vệ sự bình yên cho buôn làng.

Huy Bắc


Lượt xem: 8

Trả lời