“Uống nước nhớ nguồn” “ Đền ơn đáp nghĩa” là việc làm thường xuyên mà nhiều năm nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kông Chro đã thực hiện. Việc làm đó đã trở thành phong trào sâu rộng thể hiện sự tri ân, góp phần xoa dịu nỗi đau, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.
Huyện Kông Chro hiện có 1.055 đối tượng chính sách, người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó, 80% gia đình có mức sống bằng và cao hơn với mức sống trung bình của dân cư ở nơi cư trú. Những năm qua, địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách, tập trung giải quyết những hồ sơ còn tồn đọng; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ hỗ trợ người có công như: cấp thẻ BHYT, phân bón, bò sinh sản, đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách.
Ông Đinh H’Nhếch, Làng SơRơn, xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết: “Hàng tháng tôi được nhận trợ cấp tiền của chế độ bệnh binh, 2 vợ chồng tôi đều tham gia kháng chiến nên đều được. Hơn nữa, hàng năm có nhiều chương trình hỗ trợ bò, giống cây trồng chúng tôi đều được nhận”.
Anh Đinh Mô (thân nhân Liệt sỹ), Làng Hya, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro cho biết: “Gia đình cũng thường xuyên nhận được các loại giống như bắp, lúa giống và các loại cây trồng khác. Nhà nước cũng có nhiều chế độ chính sách có các gia đình có công”.
Cùng với đó, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện tiếp tục được xã hội hóa, thể hiện tình cảm sâu nặng, trách nhiệm của mọi người dân đối người có công với cách mạng.
Ông Nguyễn Tường Khang , Chủ tịch UBND xã Chư Krey, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Là xã vùng căn cứ cách mạng, xã anh hùng ngày xưa cho nên đối tượng chính sách rất lớn hằng năm, chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà vào các dịp lễ, quan tâm đời sống cũng như các chế độ chính sách từ già làng uy tín, trưởng thôn. Kể cả cấp bò hay chương trình gì cũng đều quan tâm đến những đối tượng này”.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, huyện Kông Chro tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch chung của tỉnh về bổ sung kịp thời các chế độ ưu đãi đối với thương, bệnh binh, thân nhân Liệt sỹ, hỗ trợ người có công về nhà ở, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng yên tâm sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết những hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ: “Để hướng tới những hoạt động này, huyện cũng yêu cầu các xã quan tâm chỉnh trang các bia tưởng niệm, kế hoạch chỉnh trang lại nghĩa trang liệt sỹ của huyện. Đối với thân nhân những hộ gia đình chính sách, chúng tôi cũng quan tâm đến cuộc sống của họ. Theo quan điểm chỉ đạo, chúng tôi triển khai làm sao cho các hộ gia đình này trở thành những hộ có mức sống trung bình trở lên, không có hộ nào nghèo khó”.
Phải khẳng định rằng hơn một phần ba thế kỷ đã đi qua, nhưng những dấu son về một thời đấu tranh anh dũng vẫn không phai nhạt trong ký ức mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta không thể nào quên được những mất mát đau thương trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tri ân người có công với cách mạng, làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam sẽ luôn được phát huy và gìn giữ đến thế hệ mai sau./.
Bích Thủy, Đặng Trà
Lượt xem: 102