Huyện Chư Păh tập trung xử lý, khắc phục vụ việc heo giống cấp cho hộ nghèo, cận nghèo bị chết do dịch bệnh

Cập nhật 04/12/2024, 10:12:54

Trung tuần tháng 11 vừa qua, tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh xuất hiện tình trạng heo giống cấp các hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững bị chết hàng loạt do Dịch tả lợn châu Phi. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Chư Păh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND thị trấn Ia Ly triển khai các giải pháp nên đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo tái đàn chăn nuôi khi đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Sau khi có kết luận nguyên nhân dẫn đến tình trạng heo giống cấp cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn Ia Ly chết là do Dịch tả lợn châu Phi, ngành chức năng huyện Chư Păh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế không để dịch lây lan và bùng phát. Đồng thời tiến hành xác định làm rõ nguyên nhân xuất hiện dịch bệnh.

Ông Nguyễn Công Sơn – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Păh trao đổi: “Nguyên nhân mà dẫn đến dịch bệnh trên đàn heo vừa qua là do một số người dân mang thực phẩm từ nơi khác đến gây ra. Sau khi xuất hiện ổ dịch thì Phòng NN&PTNT đã chỉ đạo cho Trung tâm DVNN và UBND thị trấn Ia Ly triển khai dập dịch và đến nay sau 15 ngày không xuất hiện thêm các ổ dịch nữa.”

Trong tổng số 100 con heo cấp cho 18 hộ nghèo, cận nghèo ở 2 làng Vân và làng Mun thì có 58 con của 16 hộ dân đã bị chết và tiêu hủy; trong đó, có 2 hộ ở làng Vân được cũng được cấp heo giống đợt này song không bị Dịch tả lợn Châu phi. 42 con còn lại của 10 hộ dân hiện vẫn đang phát triển bình thường và không có biểu hiện gì lạ.

Chị Rơ Châm Hen – Làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh chia sẻ: “Nhà tôi trước được cấp 6 con heo nhưng bị dịch chết mất 1 con; còn lại 5 con thì phát triển bình thường và được hơn 30 ký rồi.”

Chị Rơ Châm Xít – Làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nói: “Gia đình tôi vừa rồi cũng được thị trấn cấp cho 6 con heo; tôi cũng rất mừng 6 con heo đó phát triển tốt; và cùng mong heo sẽ phát triển ổn định để phụ thêm cho kinh tế gia đình.”

Sau khi sự việc xảy ra, UBND thị trấn Ia Ly cũng đã họp bàn, đưa ra hướng để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo có heo giống được cấp bị chết và tiêu hủy trong đợt dịch vừa qua tiến hành tái đàn khi đảm bảo các điều kiện trong phòng, chống dịch bệnh; nhất là đối với 8 hộ có heo giống bị chết hết.

Ông Rơ Châm Hoa – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh cho biết: “UBND thị trấn đã vận động Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia và cán bộ, công chức đóng góp tiền để hỗ trợ cho bà con. Ví dụ như bị chết 6 con thì người dân đối ứng mua 3 con và chúng tôi sẽ hỗ trợ mua 3 con. Phương pháp thì người dân tự đi mua giống về và số tiền bao nhiêu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng tiền.”

Chị Rơ Châm H’ngu – Làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh chia sẻ: “Nhà tôi được nhà nước cấp cho 5 con heo và nuôi được hơn 1 tháng thì bị dịch chết hết. Bây giờ cũng mong Nhà nước cấp lại heo để nuôi.”

Việc xuất hiện dịch bệnh dẫn đến tình trạng heo giống cấp các hộ nghèo, cận nghèo ở thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) bị chết hàng loạt là điều không ai mong muốn. Song qua sự việc trên, các ngành, địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cho bà con các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; nhất là đối với loại dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm như Dịch tả lợn châu Phi.

Đức Hải – Phi Long


Lượt xem: 76

Trả lời