Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật 22/1/2025, 11:01:20

Sáng nay (22/1), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và cơ quan báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 11 năm 2024, toàn Đảng bộ tỉnh có trên 3.900 chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở đặt mua thường xuyên Báo Gia Lai. Có gần 900 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở đặt mua thường xuyên Báo Nhân Dân; trên 630 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở đặt mua thường xuyên Tạp chí Cộng sản. Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai được Bưu điện tỉnh phối hợp thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 22, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến hình thức, phương thức thể hiện của báo chí nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu, đề xuất để đảm bảo kinh phí mua báo, tạp chí từ đó nâng cao nhận thức và hành động trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn khẳng định trong 10 năm qua, công tác đặt mua, cấp phát báo, tạp chí của Đảng nói chung, Báo Gia Lai, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản nói riêng đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện. Hầu hết các cấp ủy đã quán triệt, triển khai đến các tổ chức đảng và đảng viên về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; nhờ vậy, việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng nhìn chung có sự chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra thì việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn còn nhiều hạn chế. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cho rằng phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động ngày càng được các cấp ủy đảng quan tâm; vì vậy các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng; đây là tài liệu sinh hoạt đảng quan trọng, là tài liệu tuyên truyền chính thống, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng là một nhiệm vụ của công tác đảng; là cơ sở cho đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Ðảng. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu cần gương mẫu đọc, nghiên cứu, sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Cần ban hành hướng dẫn cụ thể về kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai để việc sử dụng kinh phí thống nhất, hiệu quả theo dự toán kinh phí hoạt động; duy trì cấp phát Báo cho đảng viên 30 năm tuổi đảng trở lên. Trước yêu cầu phát triển mới, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ đòi hỏi báo, tạp chí của Ðảng phải tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; kịp thời phản ánh đầy đủ, sinh động thực tế cuộc sống.

Nhâm Dung – Ksor Tuối


Lượt xem: 10

Trả lời