Huyện MangYang là 1 trong 7 địa phương của tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện mô hình trường PTDT bán trú bậc THCS tại các xã đặc biệt khó khăn từ những năm học qua. Kể từ khi thực hiện mô hình này, những khó khăn, vất vả trong công tác giáo dục ở trường vùng khó không chỉ được khắc phục rõ nét mà còn tạo ra một diện mạo mới trong công tác dạy và học.
Trường PTDT bán trú THCS Lơ Pang, huyện Mang yang.
Là một trong những trường nằm ở xã đặc biệt khó khăn, năm học 2013-2014 là năm thứ 3 trường PTDT bán trú THCS Lơ Pang thực hiện mô hình trường PTDT bán trú. Trước đây, các em ở xa trường vài cây số, thậm chí có em ở các làng cách trường 20 km phải mất cả buổi đi bộ đến trường. Nhà xa, cái đói cái nghèo đeo bám khiến các em thường bỏ học thì kể từ thực hiện mô hình này, những khó khăn, vất vả trong đi lại, sinh hoạt của học sinh đã được giải quyết. Các em được ăn ở tại trường với điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn ở nhà rất nhiều.
Học sinh trong giờ ăn trưa.
Phòng ở của học sinh.
Trò chuyện với Em Nơn-Lớp 9A trường PTDT bán trú THCS Lơ Pang, huyện MangYang, em tâm sự: Nhà em ở làng Pờ Dầu, đi đến trường mất cả buổi. Những năm học qua em được ăn ở lại trường nên không phải đi bộ hàng ngày đến trường. Ở đây vui lắm, có nhiều bạn bè và em cũng thích học nữa.
Với 276 học sinh ở 8 lớp, trường PTDT bán trú THCS Lơ Pang hiện có 154 em được hưởng các chế độ dành cho học sinh bán trú, trong đó có 80 em được bố trí ăn ở tại trường. Có thể nói, kể từ khi triển khai thực hiện mô hình này đã đem lại những kết quả đáng mừng, nhất là trong việc vận động học sinh ra lớp và duy trì sỉ số học sinh.
Phấn khởi vì nhà trường được Nhà nước quan tâm đầu tư nơi ăn ở bán trú cho học sinh Thầy Trương Duy Vương-Hiệu trưởng trường PTDT bán trú THCS Lơ Pang, huyện MangYang chia sẻ: Mô hình bán trú được triển khai thực hiện đã đem lại những lợi ích hữu hiệu, tạo động lực giúp các em đến lớp đều đặn. Mỗi em được 460.000 tiền ăn, ngoài ra những em ở xa tự lo chỗ ở còn được 10% mức lương tối thiểu.
Ngoài trường PTDT bán trú THCS Lơ Pang, mô hình trường PTDT bán trú bậc THCS còn được thực hiện tại trường PTDT bán trú THCS Đê Ar, huyện MangYang. Ngoài các chế độ hỗ trợ của nhà nước, nhà trường còn vận động địa phương, phụ huynh đóng góp công của làm được nhà ăn trị giá 50 triệu đồng cho con em, đồng thời tạo vườn rau xanh ngay tại trường để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày cho học sinh. Có thể nói, những bữa ăn như thế này đã tạo thêm động lực yêu thích đến trường cho các em học sinh vùng khó, đồng thời giúp các em hình thành những kỹ năng sống, sinh hoạt trong môi trường tập thể.
Trường PTDT bán trú THCS Đe Ar, huyện Mang Yang.
Không giấu nổi niềm vui Em Ganh-Lớp 8 trường PTDT bán trú THCS Đê Ar, huyện MangYang bộc bạch: Ở đây được ăn ngon và no nữa, các thầy cô lo lắng, quan tâm đến tụi em nên tụi em thích lắm.
Không chỉ có niềm vui ở trò mà các thầy cô giáo nơi đây cũng có chung niềm vui với các em, trò chuyện với Cô giáo Lê Thị Vân-Trường PTDT bán trú THCS Đê Ar, huyện MangYang, chúng tôi được cô Vân cho biết: Cùng với việc dạy học trên lớp, chỉ dạy cho các em học vào buổi tối, chúng tôi còn chỉ dạy cho các em cách sinh hoạt trong môi trường tập thể, phân công các em dọn dẹp vệ sinh khu vực sinh hoạt chung, tưới rau, dậy sớm để tập thể dục.
Tuy có những khó khăn nhất định nhưng mô hình trường PTDT bán trú bậc THCS được triển khai thực hiện tại các xã vùng đặc biệt khó khăn đã đem lại những hiệu quả đáng ghi nhận. Bài toán nan giải trước đây về vận động học sinh ra lớp, cũng như việc duy trì sỉ số học sinh trong năm học vốn không hề đơn giản ở những trường vùng khó nay đã cơ bản được giải quyết. Điều này không chỉ tạo tiền đề để các trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn góp phần giúp các em có thêm điều kiện để theo học bậc cao hơn, từ đó nuôi dưỡng ước mơ có được cuộc sống, tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn…./.
Thiên Thanh-Thiên Nga
Lượt xem: 320