Sáng nay (20/11), Đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Gia Lai đã tiến hành giám sát công tác quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa – thể thao giai đoạn 2022 – 2024 tại huyện Chư Pưh.
Đoàn đã giám sát trực tiếp tại hai làng Plei Ngăng và Plei H Lốp của xã Chư Don – một xã vùng 3 của huyện Chư Pưh.
Đối với làng Plei Ngăng, hiện vẫn chưa triển khai qui hoạch sử dụng đất cho thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Các làng còn lại đều hoàn thành qui hoạch sử dụng đất khi triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên do nguồn lực hạn chế nên việc qui hoạch chỉ ở qui mô nhỏ… Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao tại các làng chưa đồng bộ, nhà văn hóa xuống cấp, diện tích nhỏ hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Hệ thống loa máy, bàn ghế, trang thiết bị cũ kỹ, tạm bợ, chưa đạt so với yêu cầu…
Toàn huyện Chư Pưh hiện có 69/74 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, làng và 08/09 xã, thị trấn có Trung tâm văn hóa thể thao xã. Những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện từng bước được củng cố, tăng cường thực hiện theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, trong đó tập trung đầu tư về cơ sở vật chất để phục vụ công tác văn hoá, thể thao. Nhờ đó, thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn, làng và các xã, thị trấn có tiến bộ hơn trước, đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Tại buổi làm việc với UBND huyện Chư Pưh, Đoàn đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của địa phương như qui hoạch đất để xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao nhiều nơi có nhưng chưa đồng bộ, việc xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao còn hạn chế; kinh phí để tổ chức hoạt động ít, có nơi không có kinh phí để hoạt động nên vẫn còn có nhà văn hóa thường xuyên đóng cửa, gây lãng phí. Bên cạnh đó Đoàn cũng ghi nhận kiến nghị: Cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí đối với thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho vùng khó khăn và nâng phụ cấp cho Ban Chủ nhiệm Trung tâm VHTT xã và nhà văn hóa thôn, làng…
Minh Thanh – Huy Toàn
Lượt xem: 18