Mặc dù UBND tỉnh, UBND thành phố Pleiku đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn thành phố Pleiku, thế nhưng trên thực tế tình trạng này vẫn đang có xu hướng gia tăng trên một số tuyến đường trên địa bànthành phố Pleiku. Đặc biệt, trong nhiều ngày qua, Đài PTTH Gia Lai đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân về tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên đường Lê Thánh Tôn.
Người dân tự ý dựng nhà trái phép trước cổng trường Cao Đẳng sư phạm Gia Lai.
Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường cho mục đích kinh doanh mua bán đã làm gia tăng tình trạng mất trật tự an toàn giao thông trên đường Lê Thánh Tôn – khu vực trước UBND phường Ia Kring qua khỏi trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai. Đáng nói là trong mấy ngày qua, tại khu vực hành lang trước cổng trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai đã diễn ra tình trạng người dân tự dựng nhà để sử dụng với mục đích cá nhân. Việc sử dụng hành lang đường bộ cho mục đích cá nhân không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông mà còn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, nhất là khi có một căn nhà tạm lại được xây dựng, mái nhà lại gác thẳng qua cổng tường rào trước mặt tiền của trường ở khu vực trước cổng trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai. Nhiều người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này đã hết sức bất bình và đã có phản ánh về tình trạng nói trên. Dư luận không thể không đặt câu hỏi : Việc người dân tự lấn chiếm hành lang đường bộ dựng nhà để sử dụng với mục đích cá nhân diễn ra công khai và ở gần khu vực UBND phường Ia Kring cũng như các đơn vị chức năng tại địa phương tại sao vẫn không bị phát hiện và xử lý. Nếu như vì mục đích cá nhân, mọi người đều lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì chắc chắn tình trạng mất trật tự an
toàn giao thông, trật tự đô thị , ảnh hưởng mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku sẽ ngày càng gia tăng. Cũng chính vì vậy, dư luận mong rằng tình trạng này sẽ được chính quyền địa phương sớm xử lý.
Nhóm phóng viên thời sự
Lượt xem: 46