Già Làng So Kol – người tiên phong trong công tác tuyên truyền vận động ở cơ sở.

Cập nhật 28/6/2014, 10:06:35

 Những năm qua, cùng với sự lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín đang góp phần trong việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc. Họ chính là những hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo nên sức mạnh mọi mặt trên lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Già làng So Kol ở Làng Kép, phường Đống Đa –TP.Pleiku là một trong những già làng như thế. 

 

Già Làng  So Kol – người tiên phong trong công tác tuyên truyền vận động ở cơ sở.

 

Già làng So Kol ở Làng Kép, phường Đống Đa thường xuyên đi xuống các hộ dân trong làng tích cực vận động người dân thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2013, làng có 153/168 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa nhiều năm liền và không có trường hợp nào vi phạm pháp luật. Già còn trực tiếp cùng với cán bộ mặt trận, phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên… vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 74% kinh phí, người dân đóng góp 26%, hộ nào khó khăn thì tham gia bằng hình thức đóng góp ngày công. Nhờ đó con đường nhựa trong làng dài gần 2km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBMTTQ phường Đống Đa, TP.Pleiku nói:Phường chúng tôi chỉ có 1 làng DTTS,  việc tham gia tích cực công tác xã hội của già làng So Kol đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác tuyên truyền, đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng dân cư, minh chứng là việc làm con đường giao thông này”.

Già So Kol còn vận động, hướng dẫn người dân biết cách trồng cà phê và một số cây trồng khác cho nguồn thu nhập ổn định. Không ít người trong số đó đã vươn lên thoát nghèo. Đến nay, làng Kép chỉ còn 3 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới.“Già làng cũng nhiệt tình giúp bà con nhiều, vận động bỏ vườn tạp trồng cà phê. Nói chung nghe già nói thế trong nhà ổn định, kinh tế cũng được”. Anh Ksor Mơ- làng Kép- phường Đống Đa- TP.Pleiku nhận xét.

 

Già làng So Kol – làng Kép- phường Đống Đa- TP.Pleiku thì chia sẻ: “Tôi vận động người dân, ai có cây cối không hiệu quả, mình phá hết trồng cà phê, tiêu, nên có 15-16 hộ làm theo và đã thu hoạch 3-4 năm nay rồi, mình cũng mừng lắm. Đường làng mình cũng vận động ai chưa giải tỏa mình nhắc nhở giải tỏa để làm đường đi lại”…

Già làng So Kol nói riêng và các già làng khác nói chung có vai trò quan trọng trong mỗi buôn, làng Tây Nguyên. Già làng đã có những đóng góp tích cực, phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động con cháu chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự… Các già làng còn là trung tâm khối đại đoàn kết, là những người lưu giữ truyền thống quý báu của các dân tộc bản địa để truyền lại cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau./.

 

 

Ngọc Ánh ;Thanh Sáng


Lượt xem: 50

Trả lời