Gia Lai triển khai Đông, Tây y kết hợp tạo hiệu quả trong điều trị bệnh

Cập nhật 03/1/2025, 10:01:46

Đông y hay Tây y đều hướng đến công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh. Vì vậy ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang đặc biệt quan tâm đẩy mạnh việc kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện nhằm mang lại hiệu quả điều trị tích cực cho người bệnh, nhất là các bệnh liên quan đến tai biến, xương khớp.

Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa được thành lập từ năm 2018, sau 7 năm đi vào hoạt động đến nay khoa đã góp phần rất lớn trong công tác chuyên môn chung của  của bệnh viện.

Bệnh nhân Đỗ Thị Dung – TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Nói chung bác sĩ nhiệt tình, tận tụy nắn bóp, châm cứu nên nó cũng đỡ nhiều. Châm cứu thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Mỗi một lần châm cứu về tôi ngủ được.”

Có những thời điểm, Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng tiếp nhận và điều trị cùng một lúc cho khoảng 20 bệnh nhân/ngày, chủ yếu là người lớn tuổi mắc các bệnh về xương khớp hoặc tai biến cần phải điều trị kết hợp giữa Đông và Tây y để mang lại hiệu quả cao nhất.

Bác sĩ Đặng Giang Phong – Phó Trưởng Khoa Y học cổ truyển – Phục hồi chức năng, TTYT huyện Đak Đoa nói: “Giải quyết được bệnh nhân đau nhiều trước mắt thì có thể dùng kết hợp cả Tây y trước, rồi kết hợp với Đông y,  kết hợp thêm với châm cứu với cả làm vật lý trị liệu, xoa bóp, bấm huyệt và thực hiện các thủ thuật giúp bệnh nhân đỡ nhanh hơn.”

Đặc biệt để phát huy hiệu quả hơn trong công tác điều trị giữa Đông và Tây y, mới đây Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng, TTYT huyện Đak Đoa đã trang bị máy siêu âm bằng sóng âm để điều  trị cho bệnh nhân. Điều này cho thấy TTYT huyện Đak Đoa rất quan tâm đến công tác điều trị giữa Đông và Tây y.

Ông Vũ Thư – Phó giám đốc TTYT huyện Đak Đoa cho biết: “Bữa nay Khoa Y học cổ truyền của đơn vị cũng được người dân rất là vui vẻ đón nhận, nhất là người già đau ốm về xương khớp cũng muốn điều trị  về đông y. Nhưng thường đông y không hiệu quả không cao nên bệnh có kết hợp đông tây y kết hợp. Đồng thời triển khai một số kỹ thuật mới như có siêu âm bằng sóng âm để điều trị, dùng mát xa hoặc có một số máy móc kéo giãn cột sống để điều trị xương khớp.”

Còn đối với TTYT huyện Ia Pa, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Khoa Đông y phục hồi chức năng chiếm tới trên 30% số bệnh nhân của toàn bệnh viện. Hầu hết những bệnh nhân điều trị tại đây đều là những người lớn tuổi, bị bệnh mãn tính và cần có thời gian điều trị lâu dài.

Bệnh nhân Hoàng Mạnh Hà – Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa chia sẻ: “Tôi vào đây lần đầu, bác sĩ khám bệnh án tôi bị gai cột sống. Tôi vào 2,3 ngày đầu được bác sĩ nhiệt tình châm cứu và phát thuốc cho uống, tôi cũng có bệnh kèm theo cả ho, trào ngược dạ dày. Bác sĩ điều trị cho tôi 1 lúc 3 bệnh.”

Sự kết hợp giữa Đông y và Tây y trong điều trị bệnh đang ngày càng được ngành y tế Gia Lai chú trọng và phát triển. Mặc dù còn nhiều thách thức cần vượt qua, nhưng những lợi ích mà phương pháp này mang lại cho bệnh nhân là không thể phủ nhận. Từ việc tăng cường hiệu quả điều trị, giảm tác dụng phụ của thuốc, đến cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, sự kết hợp giữa Đông y và Tây y đang mở ra một hướng đi mới trong nền y học của tỉnh Gia Lai nói riêng và nền y học cả nước nói chung.

Lệ Xuân – Viễn Khánh


Lượt xem:

Trả lời