Những năm qua, với sự tham mưu tích cực của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để triển khai công tác dân vận đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo tiền đề vững chắc để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương. Nhân Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2017) và 18 năm Ngày dân vận của cả nước (15/10/1999- 15/10/2017), chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận những kết quả trong việc triển khai công tác dân vận của tỉnh Gia Lai.
Quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng lãnh đạo triển khai công tác dân vận của Đảng theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể. Trên cơ sở đó, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp xúc cử tri; tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những nhu cầu chính đáng của nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, không nghe theo lời xúi giục, kích động của các thế lực thù địch.
Ông Võ Văn Sơn- Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chư Pưh- Gia Lai cho biết: “Những năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai nhiều mô hình để giúp đồng bào thiểu số nâng cao nhận thức, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống”.
Gắn với triển khai công tác dân vận, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai các dự án, chương trình về kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhất là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi, hỗ trợ đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ổn định tư tưởng, thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh đã giảm đáng kể, đến cuối năm 2016 còn 16,55%, bộ mặt nông thôn ở vùng sâu vùng xa trong tỉnh ngày càng khởi sắc.
Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, nhất là duy trì công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt, nắm chắc địa bàn để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Đồng thời tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn Ông Đinh Nghíp- làng A Lao, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang- Gia Lai bày tỏ: “Nhờ có Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi mà bộ mặt nông thôn ở làng mình ngày càng đổi thay, đời sống của bà con không ngừng cải thiện, không còn nghèo khó như trước đây nữa.”
mới và tổ chức các hoạt động thiết thực để giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình nghèo nâng cao đời sống.
Ông Phạm Ngọc Xuân- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy- Gia Lai cho biết: “Trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã kịp thời, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Trung ương và của Tỉnh về công tác dân vận. Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, như: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên; thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của CBCCVC đã tốt hơn…Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế -xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, xây dựng nông thôn mới đi đôi với tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước”.
Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai các nhiệm vụ chính trị, đồng thời chỉ đạo xử lý những tồn tại, yếu kém và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; giải quyết những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân và những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, hoạt động của bọn phản động Fulrô, “Tin lành Đê ga”, “tà đạo Hà Mòn”… Qua đó phát triển đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhờ chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận nên góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với Đảng, Nhà nước và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh./.
Hà Đức, Đặng Trà
Lượt xem: 168