Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, đấu tranh có hiệu quả tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Điều đáng nói, các đối tượng phạm tội hầu hết có trình độ chuyên sâu trong từng lĩnh vực, hoạt động tinh vi nên công tác đầu tranh của lực lượng Công an gặp không ít khó khăn.
Nguyễn Thái Học (sinh năm 1983, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Pleiku) – đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật giả lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới bị lực lượng chức năng Công an tỉnh triệt phá.
Để qua mắt lực lượng Công an, Nguyễn Thái Học đã thuê 4 kho, xưởng tại những địa điểm vắng vẻ, xa khu dân cư ở các xã, phường tại thành phố Pleiku; sau đó thuê người pha trộn, đóng gói và dán tem, nhãn, giả các nhãn hàng nổi tiếng; sau đó móc nối với một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh Gia Lai để tiêu thụ. Bước đầu, lực lượng Công an xác định tại các kho, xưởng của Học thuê có hơn 4.800 hũ thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu với nhiều nhãn hiệu khác nhau được làm giả; 11 máy phục vụ sản xuất, đóng gói và 107 bao nguyên liệu có trọng lượng hơn 2,6 tấn.
Đối tượng Nguyễn Thái Học khai nhận: “Vì hàng hóa dân mình cần nên mình đã nghiên cứu làm, buôn bán online và trên các nền tảng mạng xã hội.”
Đại úy Đào Quang Thiện – Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Các địa điểm hoạt động thì các đối tượng khi ra vào thì đều quan sát, cử người cảnh giới. Khi có hàng hóa xuất ra hay nhập vào thì đều cho người canh để tránh lực lượng chức năng phát hiện. Địa điểm sản xuất thì hầu như là đóng cửa cả ngày, cả đêm; ra vào đều đóng cửa. Hàng hóa nhập về thì không phải ở Gia Lai cung cấp mà ở các tỉnh thành như: Thành phố HCM, Hà Nội đưa vào, rồi sử dụng các xe tải bịt kín thùng để vận chuyển đưa về kho. Khi xe tải vào kho là bên ngoài đóng cổng để mà đưa hàng xuống, xong rồi đi ra ngoài.”
Với phương châm “lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, đột phá”; từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ 24 vụ với 44 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Phát hiện, bắt giữ 25 vụ với 25 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Đặc biệt, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 11 vụ với 39 bị can.
Trung tá Lê Việt Anh – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, lập danh sách các cá nhân, đường dây, tổ chức, doanh nghiệp, pháp nhân thương mại…. có biểu hiện hoạt động vi phạm trong lĩnh vực này để tập trung đấu tranh, xử lý. Tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đúng người, đúng tội, đúng theo quy định của pháp luật. Đảm bảo thu hồi các thiệt hại tài sản của Nhà nước do đối tượng gây ra.”
Trung tá Lê Việt Anh cho biết thêm: 10 tháng của năm 2024, 100% vụ án đơn vị điều tra, đề nghị truy tố đều đúng người, đúng tội, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án về các loại tội phạm đạt 100%; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.
Đoàn Bình – Duy Linh – Hữu Trường
Lượt xem: 21