Nhằm chăm sóc sức khỏe của Nhân dân cũng như kéo giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh, tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng vốn gần 12 tỷ đồng. Đây sẽ là động lực mới cho tỉnh phát triển mạng lưới y tế, cũng như đội ngũ cô đỡ thôn bản phát huy vai trò trong chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em vùng DTTS.
Nguồn vốn này tỉnh Gia Lai dùng triển khai thực hiện công tác xây dựng và phát triển y tế cơ sở tại vùng đồng bào DTTS và miền núi và nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, một số nội dung thuộc Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021 – 2025 nằm trong Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được địa phương triển khai cũng đã góp phần trang bị những kiến thức bổ ích cho phụ nữ vùng đồng bào DTTS trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em và thay đổi nhận thức về việc sinh con một cách an toàn tại các cơ sở y tế. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe sinh sản trên địa bàn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể trong năm 2023 tỉnh Gia Lai đã kéo giảm được tỷ lệ tử vong mẹ xuống 40% so với năm 2022, 75% trẻ em được chăm sóc theo quy trình sản khoa mới nên đã giảm tai biến sản khoa và tử vong ở trẻ sơ sinh./.
Lệ Xuân – Huy Toàn
Lượt xem: 6