Huyện Chư Păh hiện hội tụ đầy đủ các yếu tố then chốt, tạo tiền đề để bứt phá phát triển kinh tế-xã hội; do đó cả hệ thống chính trị tại địa phương thời gian tới cần phải vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, khơi thông cho được các nguồn lực, tạo khí thế để vươn mình phát triển, đi lên. Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh vào chiều nay (4/12) nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; đồng thời tìm hiểu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Chư Păh. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Báo cáo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung; các đồng chí lãnh đạo huyện Chư Păh nêu rõ: Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác; qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng; đặc biệt đã thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu đã đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn huyện hơn 102 tỷ đồng; đạt 201,8% Kế hoạch HĐND huyện giao. Tính đến tháng 11/2024, huyện Chư Păh có tổng số 20 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư ( trong đó có 01 dự án nhà đầu tư nước ngoài – Nhật Bản) với tổng vốn đầu tư hơn 10.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại địa phương có tổng số 22 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Chư Păh đề xuất, kiến nghị tỉnh Gia Lai quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện; hỗ trợ và giới thiệu nhà đầu tư làm nông nghiệp công nghệ cao cho địa phương. Đồng thời, đề nghị tỉnh Gia Lai quan tâm hỗ trợ giới thiệu, kêu gọi và giải quyết đối với các dự án du lịch trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Chư Păh hiện có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội mà không phải địa phương nào trên địa bàn tỉnh cũng có được. Điều quan trọng là cả hệ thống tại địa phương cần phải quyết tâm cao, khơi thông cho được các nguồn lực và huy động cho được sức mạnh từ các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp và các nguồn lực khác nhằm cùng thực hiện.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu: “Ta nằm gần Quốc lộ 14, cũng rất gần Pleiku và nằm giữa 2 thành phố: Pleiku và Kon Tum; rồi về các điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu, về con người, về văn hóa, về các điều kiện thiên nhiên ưu đãi….thế thì huyện ta có nhiều thuận lợi như thế. Rất mong các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ huyện Chư Păh thì các đồng chí nên nghiên cứu, suy nghĩ và chúng ta biến các tiềm năng, lợi thế của mình thành phương hướng, cơ hội, tạo ra điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta phát triển huyện chúng ta trong thời gian tới đây; đặc biệt là quá trình các đồng chí xây dựng nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 trong thời gian tới. Trước hết là nói về đại hội thì theo quan điểm của Trung ương, của tỉnh thì xác định rất là rõ, khi các đồng chí xây dựng văn kiện đại hội thì phải đạt được các yêu cầu về việc là ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ, cụ thể. Khi đại hội xong, văn kiện được ký thì chúng ta triển khai thực hiện được ngay. Tức là không phải chờ các nghị quyết cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nữa, mà chúng ta triển khai thực hiện làm được ngay.”
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị tập thể lãnh đạo huyện Chư Păh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn nhằm thu hút đầu tư vào địa phương.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Giữa các ngành của huyện và tỉnh thì chúng ra phải ngồi lại, thống nhất với nhau, bàn bạc, trao đổi để chúng ta tìm ra cách giải quyết nào nó tốt nhất trên cơ sở là đúng quy định pháp luật nhưng phải tháo gỡ được khó khăn mà địa phương đặt ra, không phải chỉ ở Chư Păh đâu, mà các nơi khác cũng thế. Và mục tiêu chúng ta ngồi lại với nhau, bàn với nhau để tìm ra lối thoát ấy là để làm sao chúng ta khơi thông được nguồn lực, kêu gọi được nhiều nhà đầu tư tới đây để người ta đầu tư cho mình. Và chúng ta tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trên địa bàn của huyện chúng ta. Thứ 2 nữa là những việc gì của địa phương thì địa phương phải chủ động, phải rà soát, đánh giá 1 bước trước, rồi vướng cái gì thì các đồng chí báo. Tôi hy vọng tới đây cả hệ thống chính trị phải vào cuộc hết, ai cũng phải vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ đặt ra hết, chứ không phải của 1 riêng ai các đồng chí ạ.”
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị huyện Chư Păh rà soát lại cơ sở vật chất, các nguồn lực đã và đang triển khai nhằm tránh nguy cơ gây lãng phí. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp để xúc tiến đầu tư; tập trung phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.
Đến thăm mô hình phát triển kinh tế Farm Stay Sâm Phát Ia Ly rộng 20 ha trồng nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, mít, xoài…gắn với tham quan, du lịch sinh thái và vui chơi, giải trí … thuộc Công ty TNHH MTV Sâm Phát tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh do ông Nguyễn Chất Sâm đầu tư; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả mô hình đem lại, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám làm, chung sức của doanh nghiệp để quảng bá, phát triển du lịch cũng như giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Đây là 1 trong những cách làm rất là có hiệu quả. Cá nhân tôi hy vọng thì với cái cách đặt vấn đề, sự tham gia tích cực của hệ thống chính quyền trong vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người dân tham gia làm kinh tế thì tôi hy vọng rằng trong thời gian tới đây chính quyền sẽ đồng hành với doanh nghiệp, với người dân để thực hiện làm có hiệu quả các mô hình. Từ đó một mặt vừa nâng cao đời sống của bà con nhân dân, doanh nghiệp, các hộ cá thể có thêm các thu nhập, đóng góp vào sự phát triển của địa phương bằng việc đóng ngân sách, rồi tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, tất cả các hoạt động ấy phải nói là rất tốt.
Dịp này, đồng chí Rah Lan Chung cũng đã đi tham quan mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao trong nhà lồng của hộ ông Phan Văn Chương tại thôn Ia Síp, xã Ia Nhin.
Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và đoàn công tác cũng đã đi khảo sát, đánh giá tiềm năng của một số điểm để phát triển du lịch trên địa bàn huyện Chư Păh.
Đoàn Bình – Phi Long
Lượt xem: 64