Sáng 13/5, ông Huỳnh Thành-Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các sở, ngành trên các lĩnh vực: kinh tế, ngân sách nhà nước và tài nguyên môi trường nhằm nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tổng hợp tham gia ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sắp tới.
Đoàn Đại biểu Quốc hội lấy ý kiến để tổng hợp tham gia ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XIII sắp tới.
Với những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, trong đó có công tác thu ngân sách nhà nước, Gia Lai kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách nhà nước cho tỉnh tương ứng với số giảm thu ngân sách khoảng 380 tỉ đồng do thực hiện chính sách thuế mới nhằm đảm bảo cân đối dự toán chi được TW giao. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ xem xét cho các tỉnh Tây Nguyên được thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản kéo dài sang tháng 6 năm sau vì thời tiết Gia Lai mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng; Đề nghị liên bộ Tài chính-Giáo dục-đào tạo sớm có văn bản hướng dẫn thống nhất để tỉnh thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Gia Lai kiến nghị cần có cơ chế đầu tư đặc thù cho các huyện điểm, cũng như tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã đạt được nhiều tiêu chí để triển khai thực hiện chương trình lớn và có nhiều ý nghĩa này đạt hiệu quả cao hơn; Cần sớm bố trí nguồn lực, nhất là vốn để thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; Cần quan tâm bố trí kịp thời nguồn vốn cho 4 huyện nghèo của tỉnh gồm: Kbang, KôngChro, IaPa và KrôngPa, cũng như điều chỉnh nguồn vốn khi trượt giá để tạo đòn bẩy thúc đẩy các địa phương vươn lên phát triển….
Những ý kiến xác đáng của các sở, ngành sẽ là cơ sở quan trọng để đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Chiều cùng ngày, Đoàn BBQH tỉnh cũng đã tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành xung quanh những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện những quy định của pháp luật trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và giảm nghèo.
Với đặc thù của lĩnh vực văn hóa, Gia Lai kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét nâng mức phụ cấp ưu đãi luyện tập và biểu diễn đối với nghệ sĩ theo mức lương tối thiểu vì hiện nay chế độ này quá thấp, ngoài ra cần xem xét giảm tuổi nghỉ hưu đối với văn nghệ sĩ vì đặc thù nghề nghiệp, nghỉ hưu theo tuổi quy định hiện hành sẽ có nhiều bất cập. Trên lĩnh vực giáo dục, Gia Lai kiến nghị cần xem xét miễn học phí đối với học sinh mẫu giáo, TH, THCS vùng đặc biệt khó khăn bởi nếu thu học phí sẽ gây rất nhiều khó khăn cho địa phương trong duy trì sỉ số; ngoài ra cần có chính sách phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo hiện làm công tác quản lý giáo dục nhưng trước đó có thời gian gắn bó với công tác giảng dạy. Ngoài ra, Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm bố trí nguồn quỹ kết dư BHYT để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế vì hiện nay nhiều trạm y tế đã xuống cấp nghiêm trọng, không đạt chuẩn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân…; Hạ thấp lãi suất cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách cho phù hợp vì hiện nay lãi suất còn cao so với mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn… Những ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sắp tới, qua đó góp phần thực hiện các chính sách pháp luật trong thực tế đạt hiệu quả cao hơn./.
Thiên Thanh-Xuân Huy
Lượt xem: 33