Được khởi công từ năm 2010 và hoàn thành vào cuối năm 2012, quảng trường Đại đoàn kết toạ lạc tại thành phố Pleiku đã đi vào hoạt động hơn 1 năm. Đây là công trình quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai đối với Đảng, Chính phủ và đặc biệt là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để một công trình mang tầm vóc như thế được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, điều quan trọng nhất đó là sự nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và nhất là sự quyết tâm của Hội đồng nghệ thuật công trình.
Phải khẳng định một điều rằng, việc xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên là nguyện vọng của nhiều thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc Gia Lai trong suốt hàng chục năm qua. Cùng với làm tượng Bác, tỉnh Gia Lai quyết định xây dựng quảng trường có tên gọi Đại đoàn kết. Sở dĩ quảng trường mang tên Đại đoàn kết như hôm nay xuất phát bởi lý do mấu chốt; Đó là vào năm 1946, Bác Hồ đã gởi thư cho đồng bào các dân tộc nhân đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức ở Pleiku. Chỉ vỏn vẹn một trang giấy nhưng bức thư rất sát với thực tiễn, đi vào lòng người và có tác dụng rất lớn trong cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đứng lên đấu tranh giải phóng đất nước, giải phóng Tây Nguyên. Từ bức thư đó, lãnh đạo tỉnh đưa ra ý tưởng xây dựng quảng trường có chủ đề Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và trình với Tỉnh ủy. Có lẽ việc làm tượng Bác, xây dựng quảng trường thuận theo ý trời, hợp với lòng dân nên đã nhận được sự đồng ý, nhất trí cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nhà khoa học, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên do đây là lần đầu tiên tỉnh đúc tượng Bác Hồ và làm quảng trường có quy mô lớn như vậy nên cũng gặp không ít khó khăn cả về ý tưởng lẫn cách thực hiện.
Theo như trao đổi với đồng chí Phạm Thế Dũng, phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng nghệ thuật công trình nói: Do chưa có kinh nghiệm làm tượng đài, làm quảng trường như thế nào nên tỉnh cử một đoàn cán bộ đi ra Nghệ An tìm hiểu thêm về quá trình làm tượng đài cũng như làm quảng trường. Trong giai đoạn đó, Gia Lai rất băn khoăn không biết nên chọn những nhà khoa học nào, làm ra sao. Rất may sau đó, tỉnh đã được kết nối các nhà khoa học hàng đầu của đất nước về làm tượng đài, làm quảng trường qua anh Hồng, nguyên là giám đốc phủ chủ tịch tại Hà Nội và hội Di sản văn hoá Việt Nam. Khi gặp các nhà khoa học, nhiều câu hỏi đặt ra vì Gia Lai chưa làm quy hoạch xây dựng quảng trường, việc chọn mô hình nào vẫn là điều băn khoăn. Trong quá trình như vậy, anh Hồng, quản lý phủ chủ tịch đưa đoàn vào viếng Bác. Anh Hồng đã thắp nhang khấn Bác, thưa với Bác hôm nay có đoàn Gia Lai cùng các nhà khoa học xin phép làm tượng Bác, đưa Bác vào Tây Nguyên theo như Bác mong muốn của Bác về với miền Nam.
Ngay sau khi nhận được chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh lập tức bắt tay ngay vào triển khai kế hoạch. Việc xây dựng quảng trường ở đâu, tên gọi như thế nào là vấn đề quan tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhiều phương án được đưa ra, đó là đặt tại quảng trường 17/3 cũ; tại Công viên các dân tộc, trên đỉnh núi Hàm Rồng hay dưới chân núi Hàm Rồng v.v.. Rất nhiều cuộc họp, trong đó có 3 cuộc hội thảo ở Ayunpa, An Khê và TP.Pleiku với sự đóng góp, tham gia ý kiến của rất nhiều nhà quản lý, lão thành cách mạng và nhân dân để chọn địa điểm cũng như đặt tên cho quảng trường. Chính điều này giúp tỉnh có cái nhìn sát sao hơn trong việc quyết định chọn lựa địa điểm cũng như tên gọi cho quảng trường. Và kết luận cuối cùng của tỉnh thông qua cũng như được sự thống nhất cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đó là xây dựng tại trung tâm thành phố Pleiku, trên cơ sở quảng trường 17/3 cũ với lấy tên gọi: Quảng trường Đại đoàn kết. Đây là vị trí trung tâm thành phố, rất dễ để nhân dân trong tỉnh đến tham quan cũng như tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội.
Nói về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các nhà khoa học đối với công trình, đồng chí Phạm Thế Dũng, phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng nghệ thuật công trình trao đổi: Mặc dù trong thời điểm tỉnh xây dựng quảng trường cũng là lúc TW chuẩn bị cho đại hội Đảng với rất nhiều mối quan tâm, nhưng Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn dành nhiều ý kiến đóng góp, chỉ đạo đối với xây dựng quảng trường. Quá trình làm quảng trường là cả một chuỗi công việc công phu, chu đáo và khoa học, ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học cũng như các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Mặc dù trong suốt thời gian triển khai phát sinh rất nhiều vấn đề nhưng tỉnh vẫn cố gắng khắc phục để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng.)
Không thể kể hết những khó khăn, vất vả trong suốt quá trình xây dựng quảng trường Đại đoàn kết. Nhưng bằng sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị cộng với sự hỗ trợ, tương tác của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của các nhà khoa học hàng đầu trong cả nước, sau gần 2 năm xây dựng, quảng trường Đại đoàn kết rộng hơn 12ha được hoàn thành. Những cái tên như Tổng thư kí hội Kiến trúc sư Việt Nam Lưu Danh Thanh, chủ tịch hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn, chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương, Phạm Bá Đua, Lê Lạng Lương, Viện Khoa học Hình sự…đã trở nên quen thuộc đối với tỉnh. Bởi lẽ ngoài trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm thì sự nhiệt tình, tâm huyết của các nhà khoa học đã góp phần rất lớn làm nên sự thành công đó. Theo nhận định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đây là công trình văn hóa có ý nghĩa to lớn, là món quà mà Đảng, Nhà nước tặng cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Gia Lai, các tỉnh Tây Nguyên nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai, thể hiện tình cảm của Đảng, của Bác với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và cũng là tấm lòng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Đảng, đối với Bác Hồ.
Mặc dù mới đi vào hoạt động hơn 01 năm nhưng quảng trường có nhiều hạng mục quan trọng được Nhà nước, các bộ, ngành đánh giá cao cả về thiết kế, chất lượng kỹ, mỹ thuật Và đến thời điểm này, công trình quảng trường Đại đoàn kết được đánh giá là một trong những công trình trong cả nước xác lập được nhiều kỷ lục nhất; 05 kỷ lục. Trong đó Ghinet VN công nhận: Tượng đồng lớn nhất, bộ cồng chiêng lớn nhất, bức phù điêu bằng đá 600m2 lớn nhất. Ngoài ra, Hội đá quý VN công nhận: Cột đá ghép nhiều trụ đá nhất, bức thư tạc trên tảng đá nặng nhất: 102 tấn; Được Bộ Xây dựng công nhận công trình đạt Huy chương Vàng về chất lượng; Được Bộ Văn hóa công nhận 01 trong 10 sự kiện về văn hóa nổi bật nhất của năm 2012; Ban tuyên giáo TW công nhận Công trình xây dựng kiến trúc đạt giải A về Công trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.
Một số hình ảnh quảng trường Đại đoàn kết:
Thu Thuỷ
Lượt xem: 770