Đăk Pơ quan tâm công tác khôi phục, phát triển rừng

Cập nhật 16/10/2017, 08:10:26

Thực hiện công tác trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc, thời gian qua, huyện Đăk Pơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đã dần trả lại màu xanh cho những khu đồi. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phôi phục và phát triển rừng bền vững, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân tại địa phương.

Những khu đồi ở địa bàn xã Ya Hội huyện Đăk Pơ, những năm trước đây, bà con địa phương đã phát đốt một số diện tích đất ở chân đồi để làm rẫy trồng mỳ, bắp và chuối… thì nay đã được phủ xanh với các loại cây như keo và bạch đàn. Điều ghi nhận ở đây là một số bà con đã tự nhận thấy được tầm quan trọng của rừng và việc trồng rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân tại địa phương

Ông Đinh Phăh- Làng Groi 1- Xã Ya Hội- Đăk Pơ cho biết: “Những năm trước thì những diện tích đất ở khu đồi này gia đình mình trồng cây mỳ cây bắp, nhưng 5-6 năm nay thì đã chuyển sang trồng cây keo và cây bạch đàn, bán cây được tiền cũng nhiều”.

Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên những năm trước đây diện tích rừng ở huyện Đăk Pơ đã giảm. Để khôi phục và phát triển rừng, chính quyền huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng cùng phối hợp với địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp như làm tốt công tác quy hoạch, kiểm kê, phân loại đất lâm nghiệp và đất rừng; triển khai nghiêm túc kế hoạch trồng rừng tỉnh giao.

Ông Dương Thái Thạnh- Phó Chủ tịch UBND xã Ya Hội- Đăk Pơ nói:

“Thực hiện về công tác trồng rừng của cấp trên thì địa phương chúng tôi đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội tổ chức tuyên truyền vận động  người dân trên địa bàn trồng rừng và nhiều hộ dân đã tham gia chuyển đổi cây trồng ở đất đồi sang trồng rừng. Hiện tại địa phương thì tỷ lệ che phủ đã đạt trên 80%. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục vận động người dân kê khai diện tích đất đã lấn chiếm rừng lúc trước để tiếp tục trồng và khôi phục lại rừng”.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, nên nhiều khu rừng trên địa bàn huyện Đăk Pơ đã và đang được khôi phục, phát triển.

Ông Vũ Quang Sáng- Phó Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Pơ cho biết:  “Thực hiện việc trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc theo chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua chúng tôi đã rà soát 3 loại rừng, tiến hành phân loại và lập kế hoạch cùng với đó thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định 75 và Quyết định 38 của chính phủ về hỗ trợ trồng rừng để vận động và hỗ trợ cho người dân trên địa bàn nên đã thu hút đông đảo người dân tham gia trồng rừng và đem lại hiệu quả. Theo kế hoạch 2017-2020 thì Đăk Pơ sẽ trồng mới 943 ha rừng và 270 ha cây phân tán. Chúng tôi đang phối hợp với các địa phương và phấn đấu đạt kế hoạch trồng rừng”.

Cùng với việc trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc, thì hiện nay, huyện Đăk Pơ cũng đang đẩy nhanh tiến độ việc thu hồi diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, đồng thời vận động người dân tham gia trồng rừng trên diện tích đất thu hồi, để khôi phục và trả lại màu xanh cho rừng./.

Ngọc Ánh; Huy Toàn


Lượt xem: 68

Trả lời