Người dân trồng ớt tại huyện Đak Pơ đang bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, so với năm 2013, giá ớt không chỉ giảm mạnh mà sản lượng lại không cao do bị sâu bệnh nhiều. Hiện tại, giá ớt đang mức 10.000 đồng đến 12.000 đồng/kg, chỉ bằng gần phân nửa so với mức giá cùng thời điểm năm ngoái; và với mức giá này, người trồng ớt khó tránh khỏi thua lỗ.
Những ngày này, các cánh đồng ớt trên địa bàn xã Tân An, địa phương có diện tích ớt lớn nhất huyện Đak Pơ đang bước vào thu hoạch rộ. Tuy nhiên, không khí thu hoạch vụ ớt này không còn hối hả, rộn ràng như vụ ớt năm 2013, do giá ớt đang ở mức thấp, thậm chí dưới cả giá thành sản xuất. Vụ ớt năm nay, ông Lâm Quốc ở thôn Tân Hiệp, xã Tân An trồng hơn 2ha, trung bình mỗi sào ớt, gia đình ông phải đầu tư khoảng hơn chục triệu đồng, từ tiền mua bạt phủ, tiền giống, phân, tiền thuốc bảo vệ thực vật cùng nhiều chi phí khác, thế nên với giá ớt như hiện tại, gia đình không dám thuê công để hái ớt bởi cộng chi phí này với chi phí đầu tư cho cây ớt vốn đã nhiều sẽ càng thêm lỗ.
Trò chuyện với chúng tôi Ông Quốc chia sẻ: “Giờ giá nó thấp mình đâu có dám thuê. 1 kí 10 ngàn mà mình thuê hết 4 ngàn rồi, còn có 6 ngàn thì thôi chứ mình còn gì đâu mà ăn. Cho nên công nhà có bao nhiêu thì hái bao nhiêu. Hết ngày này rồi sang ngày kia rồi thôi chứ thuê vậy thì hết ăn. Năm nay giá thì tuột. Năm ngoái bình quân là 15, năm nay cứ tuột lần, tuột lần còn 10 ngàn chớ mấy.”
Còn theo một số hộ trồng ớt khác thì với diện tích ớt quá nhiều như hiện nay, có muốn thuê công hái ớt cũng khó, vì nhà ai cũng có ớt.
Bà Đặng Thị Hướng, thôn Tân Hòa, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho hay: “Năm nay ớt quá nhiều. Năm nay không có một nhà nào mà hái cho nhà nào hết. của nhà nào hái cho nhà đấy. Nhưng mà giá ớt rất thấp. Đi hái công thì có chỗ 4 ngàn 1 kí, 5 ngàn 1 kí. Năm ngoài thì ít người trồng, nhà có nhà không, năm nay thì 100 nhà thì nhà nào cũng có mà làm sao giá ớt nó ấy được. Cũng vất vả lắm.”
Hiện, sức tiêu thụ ớt trên thị trường rất chậm, trong khi hầu hết các ruộng ớt tại huyện Đak Pơ đang vào giai đoạn chín. Nếu như vụ trước, người trồng chỉ cần thu hoạch xong là có thương lái đến tận nhà thu mua, trả tiền ngay thì hiện nay nông dân phải chở ớt đến tận các đại lý. Nguyên nhân giá ớt giảm mạnh là do thời gian qua, ớt chủ yếu được tiêu thụ bằng con đường xuất khẩu sang Trung Quốc… nhưng hiện nay các thị trường này tiêu thụ ít hoặc không mua. Điều này dẫn đến tình trạng “cung vượt xa cầu” làm giá ớt giảm mạnh. Hiện tại, để xuất khẩu, các đại lý chỉ thu mua giống ớt láng, trái to, còn với giống ớt chỉ thiên “ Hai mũi tên đỏ” truyền thống, chủ yếu thu mua để phơi, và bán ớt khô. Vụ Đông Xuân năm nay, toàn huyện Đak Pơ ước tính có trên 450ha ớt, và dù rằng điệp khúc được mùa mất giá không còn quá lạ lẫm với người nông dân, tuy nhiên, họ vẫn chọn cây ớt bởi hiệu quả cây ớt mang lại cao hơn nhiều so với các cây trồng khác ./.
Nguyễn Hiền-Nguyễn Cường(ĐăkPơ)
Lượt xem: 121