Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ Công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 34

Cập nhật 15/12/2024, 11:12:42

Sáng nay (15/12), tại TP. Pleiku, Đảng ủy, Bộ Tư Lệnh Quân đoàn 34 đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 34. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết – Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân đoàn 34 đóng quân. Về phía tỉnh Gia Lai, dự buổi lễ có đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 và quyết định thành lập Quân đoàn 34 trên cơ sở sáp nhập Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4; trụ sở chính của Quân đoàn 34 đóng tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo đó, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực – nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Tư Lệnh Quân đoàn 34; đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Quang – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34.

Tại Lễ Công bố Quyết định thành lập, Quân đoàn 34 đã vinh dự được đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao “Quân kỳ Quyết thắng” cho Quân đoàn 34 – biểu tượng của truyền thống và sức mạnh “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Việc thành lập Quân đoàn 34 là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội ta; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, Quân đoàn 34 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là Quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ tin tưởng Quân đoàn 34 sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang, anh hùng của Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên và Quân đoàn 4 – Binh đoàn Cửu Long; luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để viết tiếp những trang sử hào hùng của 2 đơn vị anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với “Quân kỳ Quyết thắng” – biểu tượng của truyền thống và sức mạnh “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu: “Quân đoàn 34 rất tự hào mang trong mình truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 3, Quân đoàn 4, là hai Quân đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời trong giai đoạn lịch sử có tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Quân đoàn 34 là Quân đoàn được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Quy mô, tổ chức lực lượng của Quân đoàn sẽ lớn hơn; chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại hơn; với thế bố trí mới. Quân đoàn phải đảm nhiệm được nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái tác chiến mới của địch trong tương lai nếu có xảy ra. Đồng thời, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Quân đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng trao cho các đồng chí Quân kỳ Quyết thắng – lá Cờ biểu tượng cho truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Vinh dự, tự hào gắn liền với trọng trách nặng nề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đòi hỏi Quân đoàn, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của việc thành lập Quân đoàn, vinh dự tự hào trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Quân đội; nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.”

Dịp này, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 34 đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống đất nước tại Đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và tham quan Bảo tàng Quân đoàn 34./.

Đức Hải – Minh Trung


Lượt xem: 2

Trả lời