Tiếp tục triển khai các biện pháp kiềm chế và từng bước đẩy lùi nhằm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong năm An toàn giao thông 2013, hiện nay Công an huyện Kbang đang mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông huyện Kbang tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn.
Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/10 đến hết tháng 12 năm nay. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì Công an huyện Kbang đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát khác tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Mục đích là để làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông; xây dựng và hình thành văn hoá giao thông “đã uống rượu, bia thì không lái xe” trong cộng đồng; từ đó giảm thiểu các tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia.
Công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai đồng loạt ở nhiều địa bàn; trong đó chú trọng vào các tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông và vào thời điểm chiều tối, vì đây là lúc mà người dân sử dụng rượu, bia nhiều.
Nhìn chung, qua kiểm tra nồng độ cồn thì khá nhiều người dân đã tự ý thức được tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và chấp hành tương đối nghiêm.
Trò chuyện với chúng tôi ông Võ Văn Hùng-Tổ dân phố 5, thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: Nói chung khi đi đường xa, đi công việc thì mình không thể dùng bia rượu được,vì không an toàn. Rượu bia thì không thể nào tránh khỏi nhưng mà mình nên hạn chế; uống với mức độ còn đủ tỉnh táo, tốt nhất là không dùng bia rượu khi tham gia giao thông.
Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dân dù nhận thức được tác hại và việc đã sử dụng rượu, bia mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vi phạm nhưng vẫn không chấp hành. Thậm chí có những người vì quá say rượu mà không tự điều khiển được phương tiện khi tham gia giao thông. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý thì khá nhiều lý do được đưa ra để biện minh và lý giải cho việc vi phạm của mình.
Vẫn biết vi phạm là chỗ đó, do nồng độ cồn của mình nhiều như vậy nhưng mà do nhà có đám một xíu nên tôi có uống 1 ly rượu rồi chở con đi học. Ông Lê Ích Thiệu-Tổ dân phố 21, thị trấn Kbang, huyện Kbang biện bạch.
Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kbang đã kiểm tra gần 100 trường hợp có sử dụng rượu bia. Trong đó đã lập biên bản và xử lý 40 trường hợp, chủ yếu là người điều khiển xe máy; 1 trường hợp điều khiển xe ô tô bị xử phạt hơn 16 triệu đồng. Ngoài ra, đã nhắc nhở gần 60 trường hợp chưa đến mức độ xử phạt. Để kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã gặp không ít khó khăn.
Qua trao đổi Trung uý Tống Văn Hân-Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kbang cho biết: Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì đối với người sử dụng rượu bia chúng tôi gặp khá nhiều các trường hợp không hợp tác hoặc có những hành vi gây khó khăn; một vài trường hợp thậm chí không hợp tác đối với việc thổi vào máy để đo nồng độ cồn. Đối với các trường hợp đó thì Đội tham mưu cho lãnh đạo xử lý nghiêm. Ngoài việc xử lý nghiêm thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi kết hợp tuyên truyền trực tiếp, trao đổi với bà con; có những trường hợp là tuy đã có sử dụng rượu bia nhưng chưa đến mức thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi cũng nhắc nhở và đề nghị bà con lần sau nên cẩn thận với việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Kbang liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia. Chình vì thế, hiện nay Công an huyện Kbang đang tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn để từng bước giảm thiểu các tai nạn liên quan đến rượu, bia./.
Đức Hải (Đài TT-TH Kbang)
Lượt xem: 72