Chia sẻ khó khăn với người nghèo

Cập nhật 16/10/2017, 08:10:52

 “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” là truyền thống và đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Phát huy tinh thần đó, cùng với cả nước, những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai hưởng ứng và tham gia tích cực bằng nhiều chương trình thiết thực, cụ thể. Qua đó, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước chăm lo người nghèo; đóng góp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương và cả nước.

Gần 60 tuổi nhưng bà K’Da ở làng K’Tăng, xã K’Dang, huyện Đak Đoa vẫn còn tảo tần, vất vả khi gia đình chưa có được chỗ ở kiên cố. Ngôi nhà được dựng lên cách đây vài chục năm, nay đã đổ mái, mục nát, không còn ở được nữa. Ngoài đứa con thứ 2 đang theo học tại Trường nội trú huyện, chồng và con trai bà phải thường xuyên đi ngủ ở nhà sinh hoạt cộng đồng. Hằng ngày, gia đình chỉ sinh hoạt trong túp lều xập xệ như thế này.

Bà K’Da nói: “Nhà mình đây xây lâu lắm rồi, giờ đã bị sụp mái, không ai còn dám ngủ trong nhà nữa. Khổ lắm. Giờ mình rất mong nhà nước giúp đỡ mình làm được ngôi nhà mới”.

Còn đối với vợ chồng chị Nguyễn Thị Lệ Thu ở thôn Cầu Vàng, xã K’Dang, cuộc sống cũng không kém phần khó khăn. Hai vợ chồng lên Gia Lai lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Sau bao nhiêu năm dành dụm, vợ chồng chỉ mua được mảnh đất gần suối, đủ dựng căn nhà nhỏ. Không có đất sản xuất, hằng ngày đi làm công, thu nhập cũng chỉ đủ sống qua ngày.

Xét thấy hoàn cảnh khó khăn, đầu năm nay, xã K’Dang đã đề xuất, hỗ trợ xây nhà Đại Đoàn Kết, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Thu  cho biết: “Hoàn cảnh giá đình quá khó khăn. Giờ nhà nước đã hỗ trợ xây cho cái nhà, nhưng điện thắp sáng vẫn chưa có. Giếng nước cũng không thể đào được”.

Thực tế, những năm qua, từ nhiều chương trình, nguồn vốn khác nhau, Đảng và Nhà nước đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Song hiện tại, ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao. Để có thể hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, cần lắm sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm triển khai những giải pháp thiết thực giúp người nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Gia Lai cho biết: “Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh vẫn còn ở mức cao. Trong đó, người nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 83%. Đây là tỷ lệ rất đáng quan tâm. Cái nguyên nhân nghèo, có thể nói là “nghèo bền vững” ở vùng DTTS trước hết là họ có điểm xuất phát thấp, thứ hai là vẫn còn một bộ phận có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu nỗ lực vươn lên; thứ ba là phương pháp của cán bộ các cấp trong tuyên truyền, vận động tư vấn hướng dẫn cho từng hộ nghèo, cá nhân nghèo có cách thức sản xuất, chi tiêu tài chính để thoát nghèo”.

Bích Thủy, Minh Trí

 


Lượt xem: 59

Trả lời